Hà Nội lên phương án chống ngập lụt trước mùa mưa

Mạnh Tú, Thành Luân-Thứ sáu, ngày 16/06/2023 07:04 GMT+7

VTV.vn - Để đảm bảo cho đợt mưa sắp tới được tiêu thoát một cách nhanh nhất, nhiều giải pháp đã được Thành phố Hà Nội triển khai từ sớm.

Mưa to là ngập, điệp khúc quen thuộc mỗi khi Thành phố Hà Nội bước vào mùa mưa. Nguyên nhân xuất phát từ việc hệ thống thoát nước còn thiếu đồng bộ, chưa theo kịp tốc độ phát triển đô thị. Với diễn biến phức tạp của thời tiết, những trận mưa cường độ cao thường xuyên xuất hiện sẽ gây ra tình trạng quá tải cho hệ thống thoát nước hiện nay.

Hà Nội lên phương án chống ngập lụt trước mùa mưa - Ảnh 1.

Người dân đi lại khó khăn vì nước ngập sâu (Ảnh: ANTĐ).

Theo đơn vị phụ trách thoát nước của Hà Nội, lưu vực sông Tô Lịch được trang bị hệ thống thoát nước đạt tiêu chuẩn, phục vụ tiêu thoát nước cho 4 quận trung tâm: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng và một phần của 3 quận khác là: Tây Hồ, Hoàng Mai và Thanh Xuân. Tuy nhiên, hệ thống này sẽ quá tải khi lượng mưa vượt quá 50mm trong 1 giờ.

Ngoài sông Tô Lịch, 3 lưu vực thoát nước khác của Hà Nội gồm Tả Nhuệ, Hữu Nhuệ và Long Biên. Hệ thống thoát nước vẫn chưa được đầu tư đồng bộ, chủ yếu hoạt động theo cơ chế tự chảy, phụ thuộc nhiều vào mực nước sông Nhuệ, sông Cầu Bây... Vì thế, mỗi khi có mưa lớn thì khả năng sẽ gây ngập cục bộ cho nhiều quận, huyện phía Tây thành phố.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, với hệ thống thoát nước hiện nay, khi lượng mưa trong nội thành vượt quá 50mm/giờ, dự báo sẽ có hơn 10 điểm ngập úng. Lượng mưa từ 100mm/giờ trở lên, số điểm ngập úng sẽ tăng gần 3 lần.

Hiện, trong các quận nội thành, hệ thống thoát nước gồm hơn 3.100 cống rãnh, 220km kênh mương; 50 hồ điều hòa và gần 60 trạm bơm thoát nước. Tuy nhiên vẫn chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa. Để đảm bảo cho đợt mưa sắp tới được tiêu thoát một cách nhanh nhất, nhiều giải pháp đã được triển khai.

Hà Nội lên phương án chống ngập lụt trước mùa mưa - Ảnh 2.

Trạm bơm Yên Sở, công trình tiêu thoát quan trọng của Thành phố Hà Nội khi có mưa lũ xảy ra, hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa đã được thực hiện ngay từ đầu năm. 20 tổ máy với tổng công suất 90m3/giây luôn trong trạng thái sẵn sàng.

Trục vớt rác thải từ các kênh, mương trong nội đô đến nạo vét bùn đất khỏi cống ngầm, khối lượng công việc của công nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội tăng gấp đôi so với mùa khô. Ngoài việc khơi thông dòng chảy, ứng trực 100% nhân lực thiết bị tại các điểm "nóng" cũng là yêu cầu bắt buộc trong mùa mưa sắp tới.

Về lâu dài, đơn vị thoát nước cho biết đã đề xuất với thành phố đẩy nhanh tiến độ các dự án cống hóa, cải tạo kênh mương thoát nước. Triển khai xây dựng, đồng bộ hệ thống thoát tại các lưu vực. Đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng, hạn chế xả rác, nước thải chưa qua xử lý ra đường thoát nước.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước