Hệ thống bản đồ số tích hợp đa ngành của TP Hồ Chí Minh

Thế Hà, Đức Tiến-Thứ sáu, ngày 03/11/2023 20:38 GMT+7

VTV.vn - TP. Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng hệ thống bản đồ số- tích hợp đa ngành.

Đây là hệ thống bản đồ chính thống, chuẩn mực, do chính quyền lần đầu tiên xây dựng và cung cấp. Bằng việc truy cập qua trang web hoặc cài phần mềm lên thiết bị thông minh, người dân có thể tra cứu các thông tin đa lĩnh vực ở đây một cách rất thuận tiện.

Thay vì phải đi khảo sát hay hỏi han khắp nơi. Chị Nguyễn Thị Phia ở quận Tân Phú có thể ngồi 1 chỗ mở ứng dụng bản đồ số TP. Hồ Chí Minh trên điện thoại, để tìm trường mầm non gần nhất cho con.

Hệ thống bản đồ số tích hợp đa ngành của TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Người dân dễ dàng tìm kiếm các địa điểm trên bản đồ số.

Chị Phia chia sẻ: "Tôi vừa chuyển nhà về đây và đã tìm được trường cho con rồi, cái bản đồ số này tôi thấy nó đáng tin cậy vì thông tin trên đây là của các sở, ban, ngành thành phố đưa lên chứ không phải người dùng như các ứng dụng miễn phí".

Hệ thống bản đồ gồm cả bản đồ hành chính, bản đồ giao thông, bản đồ địa hình, vệ tinh và hình khối 3d. Trên đó có các trường thông tin chia làm nhiều lĩnh vực cụ thể. Chẳng hạn bạn có thể dễ dàng tìm trường học, bệnh viện, nhà vệ sinh, bãi gửi xe… xung quanh bạn, hoặc theo địa giới hành chính quận, huyện, phường, xã.

Được xây dựng từ 2020, hệ thống bản đồ số tích hợp đa ngành của thành phố đến nay mới được hoàn thiện bước đầu, và chính thức cung cấp cho người dân từ 25/10/2023.

Ông Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin - Sở thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cho biết: "Mục tiêu chính cung cấp bản đồ chính thức cho thành phố và bản đồ đó có tính pháp lý hóa. Thứ 2 là cung cấp một nền bản đồ chung mà cơ quan quản lý nhà nước có thể căn cứ trên đó để triển khai các ứng dụng khác".

Hệ thống bản đồ số tích hợp đa ngành của TP Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Hệ thống bản đồ giúp điều hành giao thông.

Bà Võ Thị Trung Trinh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cho biết thêm: "Những thông tin chúng tôi tích hợp lên để giải quyết các bài toán lớn của thành phố, ví dụ như bài toán điều hành giao thông, xử lý vấn đề môi trường hay là công tác quy hoạch quản lý của các ngành Y tế, Giáo dục…".

Cũng theo Sở thông tin và Truyền thông, đây mới là hệ thống bản đồ nền. Sắp tới, đơn vị này đang tham mưu thành phố ban hành quy chế, để các sở, ban, ngành, địa phương khác cũng tích hợp các nội dung của mình lên trên nền bản đồ số. Tạo thành hệ thống cơ sở dữ liệu chính thống và đầy đủ đáp ứng mọi nhu cầu tìm kiếm của người dân, doanh nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước