Hơn 700 trường hợp chiếm đất, xây dựng nhà ở trái pháp luật trên đảo Phú Quốc

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ hai, ngày 17/04/2023 17:37 GMT+7

VTV.vn - Đây là nội dung thông báo kết luận thanh tra nhiều vụ việc sai phạm về đất đai, đất rừng, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Phú Quốc của UBND tỉnh Kiên Giang.

Trong đó, có những khu vực vi phạm phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng. UBND thành phố Phú Quốc và Đội trật tự xây dựng thành phố đã để tồn đọng, chưa tổ chức thi hành dứt điểm 155/216 quyết định. UBND thành phố Phú Quốc, Hạt Kiểm lâm thành phố, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc, UBND các xã, phường chưa thực hiện dứt điểm, quyết liệt các quyết định xử lý đã ban hành, để tồn đọng 712/986 quyết định.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giao thành phố Phú Quốc chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại mà Đoàn Thanh tra đã chỉ ra. Khẩn trương khắc phục, xử lý nghiêm, dứt điểm các vụ việc vi phạm pháp luật về đất đai, đất rừng, trật tự xây dựng.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND thành phố Phú Quốc tổ chức kiểm điểm về những khuyết điểm, sai phạm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật; chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra (Công an tỉnh) để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật (gồm: 10 hồ sơ xét duyệt nguồn gốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại xã Cửa Cạn; 3 vụ việc sai phạm nghiêm trọng trong quản lý Nhà nước về đất đai để việc bao chiếm, xây dựng nhà trái phép trên đất Nhà nước quản lý, xây dựng trái phép trên đất rừng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự).

Còn tại Đà Nẵng, sáng 17/4, lực lượng chức năng quận Sơn Trà tiến hành cưỡng chế 5 trường hợp xây dựng công trình sai phép trên bán đảo Sơn Trà (phường Thọ Quang). Trước đó, 5 trường hợp này đã bị UBND quận Sơn Trà ban hành xử phạt vi phạm hành chính.

Hơn 700 trường hợp chiếm đất, xây dựng nhà ở trái pháp luật trên đảo Phú Quốc - Ảnh 1.

Các cá nhân này đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp và xây dựng công trình trên đất rừng sản xuất là rừng trồng ở bán đảo Sơn Trà không được cơ quan thẩm quyền cho phép. Các trường hợp này bị phạt với số tiền từ 5 - 12,5 triệu đồng; buộc tháo dỡ các công trình vi phạm trên đất, khắc phục lại tình trạng ban đầu của đất trước ngày 17/4/2023.

Từ năm 1997 - 2010 có 68 công trình xây dựng trái phép ở bán đảo Sơn Trà. Đến nay, UBND quận Sơn Trà đã vận động và tháo dỡ được 10/68 trường hợp xây dựng trái phép.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước