Khô hạn tại Đăk Lăk diễn biến phức tạp

Y Sinh (Trung tâm THVN tại Đà Nẵng)-Thứ năm, ngày 19/03/2015 16:36 GMT+7

VTV.vn - Thời điểm này, tại tỉnh Đăk Lăk, lượng nước tại nhiều hồ thủy lợi đang sụt giảm nghiêm trọng, khiến hàng ngàn ha cà phê bị khô cành, cháy lá.

Huyện Krông Năng, Đăk Lăk hiện có gần 26.000 ha cà phê, đến nay đã có trên 8.000 ha thiếu nước trầm trọng. Nguồn nước tưới chủ yếu dựa vào sông, hồ, suối và giếng nhưng nhiều nơi cũng đã cạn kiệt.

Mặc dù tỉnh Đăk Lăk được đánh giá có nhiều công trình thủy lợi, song nguồn nước hiện tại mới chỉ đáp ứng cho hơn 72% diện tích. Do lượng mưa thấp, đến mùa khô các mạch nước ngầm giảm mạnh, không kịp bù lại số lượng đã mất nên đợt tưới sau sẽ gặp nhiều khó khăn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước