Khu dân cư gần 20 năm chưa được cấp sổ đỏ

Sơn Hà-Thứ tư, ngày 27/03/2024 15:47 GMT+7

VTV.vn - Gần 100 hộ dân ở Dự án khu trung tâm, thể thao và công viên phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh, phản ánh dù đã về ở gần 20 năm, nhưng vẫn chưa được cấp sổ đỏ.

Nhiều ngôi nhà giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng, nhưng không thể sang tên, chuyển nhượng, muốn bán để đi nơi khác sinh sống cũng không xong.

Khách sạn quy mô 19 phòng, giá trị đất và chi phí xây dựng hiện lên tới khoảng 20 tỷ đồng. Tuy nhiên theo bà Nga (khu 10, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh), không có sổ đỏ nên khách sạn không thể thế chấp ngân hàng, thậm chí muốn chuyển đi nơi khác sinh sống cũng không thể bán cho ai.

"Như nhà tôi con cái đi nước ngoài hết, nhưng bây giờ muốn bán đi để đi cùng các cháu cũng không bán được. Một số người hỏi mua nhưng hỏi đến bìa đỏ, bảo không có, nên người ta không mua. Người ta bảo mua cái này bây giờ thiếu tiền còn đi vay ngân hàng, bây giờ tự nhiên bỏ một đống tiền ra người ta không có khả năng, người ta cũng sợ không dám giao dịch", bà Nguyễn Thị Nga chia sẻ.

"Thực sự là bất an, vì khi cầm được sổ đỏ đúng tên chính chủ của mình thì mình ở trên nhà này mình sẽ yên tâm hơn nhiều. Nhiều khi rất trăn trở, bởi vì chẳng may vào một dự án nào thì không biết đền bù có được thỏa đáng hay không, bởi vì bây giờ mình chưa có gì chứng minh được đây chắc chắn là của mình", anh Đỗ Tiến Cường, khu 9, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh, cho hay.

Khu dân cư gần 20 năm chưa được cấp sổ đỏ - Ảnh 1.

Nhiều ngôi nhà giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng, nhưng không thể sang tên, chuyển nhượng, do chưa được cấp sổ đỏ.

Theo người dân, những căn biệt thự đẹp, rộng rãi và khang trang đang được định giá trên thị trường lên tới hơn chục tỷ đồng, nhưng sau hàng chục năm khi công trình đã nhuốm màu thời gian, vẫn chưa được cấp sổ đỏ.

Dự án khu trung tâm, thể thao và công viên phường Quảng Yên do Công ty CP Xây dựng và phát triển Công nghệ Việt Nam (VINADECO) triển khai từ năm 2005.

Dự án có tổng diện tích 17,6 hecta, có 355 ô đất, tuy nhiên còn 99 ô đến nay vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Nguyên nhân là do chủ đầu tư chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng và một số ô đất có sự xê dịch so với quy hoạch ban đầu nên phải điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết theo hiện trạng người dân đang ở.

Chính quyền địa phương cho biết, hiện quy hoạch chi tiết này đang được phòng quản lý đô thị thẩm định, trình các sở ngành lấy ý kiến, dự kiến sẽ phê duyệt trong đầu quý II năm nay. Sau khi quy hoạch chi tiết được phê duyệt, chủ đầu tư sẽ phải hoàn thiện nốt các hạng mục còn lại là trạm xử lý nước thải, hệ thống điện và đường giao thông.

"Với tiến độ như vậy, UBND thị xã cam kết trong quý III/2024 sẽ hoàn thành toàn bộ dự án để làm cơ sở báo cáo với các sở, ban ngành xem xét cấp sổ đỏ cho 99 hộ dân còn lại", ông Nguyễn Văn Cường, Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh, nhận định.

Người dân mong rằng, cam kết lần này của chính quyền sẽ được thực hiện đúng như đã hứa. Bởi họ đã bỏ tiền mua đất tại đây được gần 20 năm, nhưng đến nay nhiều lô vẫn phải bỏ hoang, không dám xây dựng, vì chưa biết chắc chắn đến khi nào mới có sổ đỏ.

Nhận hồ sơ làm sổ đỏ của dân nhưng không giải quyết Nhận hồ sơ làm sổ đỏ của dân nhưng không giải quyết

VTV.vn - Người dân tại xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội, cho biết nhiều năm nay họ đã làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vẫn không được giải quyết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước