Làm công nhân ở nông thôn

Hồng Thúy, Vũ Giang-Thứ sáu, ngày 12/04/2024 05:55 GMT+7

VTV.vn - Ngày càng có nhiều lao động nông thôn không muốn dịch chuyển xa nhà và nhiều doanh nghiệp đã đưa các xưởng nhỏ đặt ngay tại các vùng nông thôn để thu hút lao động.

Thay vì phải tới các thành phố, khu công nghiệp lớn để tìm việc làm thì nhiều lao động đã có thể trở thành công nhân ở ngay quê nhà. Tại đây, họ vừa được đào tạo nghề, huấn luyện kỷ luật - an toàn lao động và có thu nhập ổn định.

Tại huyện miền núi Thuận Bắc của tỉnh Ninh Thuận, những lớp dạy nghề may sơ cấp được huyện tổ chức thường xuyên. Mỗi năm đào tạo được khoảng 350 - 450 lao động. Nhờ có sự kết nối với các doanh nghiệp, nắm bắt được nhu cầu lao động nên 100% lao động học nghề xong đều có việc làm. Bên cạnh đó, người lao động còn được doanh nghiệp đào tạo sâu về kỹ năng thực hành cụ thể của từng doanh nghiệp trong quá trình học. Điều này giúp lao động giảm được thời gian thử việc. Còn doanh nghiệp thì không mất thời gian đào tạo lại hay đào tạo thêm.

Tùy vào tay nghề, thu nhập của người lao động tại các doanh nghiệp dao động từ 5,5 triệu đồng - 9,5 triệu đồng/tháng. Mức thu nhập này có thể xem là cao so với khu vực nông thôn. Quan trọng nhất là người lao động được làm việc ngay tại địa phương, không còn cảnh tha hương mưu sinh. Nhờ vậy, nhiều lao động đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch việc làm đang dần làm thay đổi bộ mặt của vùng đất vốn nhiều bất lợi. Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Thuận Bắc đã giảm từ 22,7% xuống còn 13,33% là minh chứng rõ ràng nhất cho những hiệu quả từ các chính sách hỗ trợ việc làm cho người lao động dân tộc thiểu số tại đây.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước