Lạng Sơn: Triển khai mô hình luỹ tre biên giới

Nguyễn Sơn - Vương Cơ-Chủ nhật, ngày 09/10/2022 12:38 GMT+7

VTV.vn - Đem những lũy tre trồng dày đặc để tạo thành một hàng rào xanh bảo vệ tuyến biên giới phía Bắc là một ý tưởng mới mà nhiều người chưa biết đến.

Mới đây, đồn biên phòng Ba Sơn thuộc Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với UBND xã Cao Lộc trồng thí điểm hàng nghìn cây tre Bát Độ trên dọc 6km biên giới. Sau khoảng 2 năm sinh trưởng và phát triển, số tre này không chỉ hình thành 1 hàng rào tự nhiên vững chãi mà còn tạo ra nguồn sinh kế mới cho người dân địa phương.

Đây là 1 phần trong tổng số 3500 cây tre bát độ được vận chuyển từ Phú Thọ lên biên giới Lạng Sơn để trồng dọc theo đường biên từ cột mốc 1189 đến 1195, thuộc địa phận đồn biên phòng Ba Sơn quản lý. Là khu vực biên giới có địa hình phức tạp, nhiều núi cao, độ dốc lớn, nên phải mất nhiều giờ đi bộ, số cây tre giống này mới được các chiến sỹ biên phòng vận chuyển đến điểm trồng, cách đường biên 10m. Đây là lần đầu tiên lực lượng biên phòng tỉnh Lạng Sơn triển khai mô hình trồng cây tre dọc đường biên như 1 hàng rào mềm nhằm ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép cũng như hình thành vật che khuất phù hợp trong hoạt động phòng thủ, tác chiến

Triển khai trồng tre làm hàng rào mềm có chi phí thấp hơn nhiều so với xây dựng hàng rào cứng kiên cố như bên nước bạn. UBND huyện Cao Lộc đã tặng hơn 3000 cây tre Bát Độ cho 2 tập thể và 16 hộ dân trồng dọc theo 7 cột mốc đường biên giới. 

Đây là giống tre có tốc độ sinh trưởng nhanh, phù hợp với địa hình thổ nhưỡng, chỉ sau 2 năm cây  đã trưởng thành có thể cho thu hoạch măng. Không những tạo hàng rào xanh bảo vệ chủ quyền biên giới mà còn mang lại giá trị kinh tế cho người dân địa phương

Dự kiến trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục trồng thêm tre dọc 10km đường biên do đồn quản lý, bộ chỉ huy biên phòng tỉnh cũng sẽ phát động phong trào này đến các đơn vị để trồng tre trên dọc tuyến biên giới tỉnh quản lý

Với hơn 41km đường biên và 57 cột mốc, đồn biên phòng Ba Sơn là đơn vị quản lý tuyến biên giới dài nhất, địa hình khó khăn hiểm trở nhất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Việc triển khai mô hình Lũy tre biên giới Việt không chỉ hình thành 1 vành đai xanh trên tuyến biên giới mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân địa phương, tích cực giúp đỡ các cán bộ chiến sỹ biên phòng trong việc gìn giữ chủ quyền lãnh thổ đất nước. 

Kiên quyết xử lý nhà máy rác gây ô nhiêm tại Bến Tre Kiên quyết xử lý nhà máy rác gây ô nhiêm tại Bến Tre Phạt 510 triệu đồng đối với Công ty cổ phần xử lý rác thải Bến Tre Phạt 510 triệu đồng đối với Công ty cổ phần xử lý rác thải Bến Tre Bến Tre: Nhà máy xử lý rác gây ô nhiễm môi trường Bến Tre: Nhà máy xử lý rác gây ô nhiễm môi trường

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước