Mưa lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại các tỉnh Bắc Trung Bộ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 18/09/2015 06:29 GMT+7

Các phương tiện lưu thông khó khăn khi đi qua điểm ngập ở ngã tư Bưu điện trung tâm thành phố Thanh Hóa. (Ảnh: Thanh niên).

VTV.vn - Đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa.

Tại Nghệ An, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua làm hồ chứa thủy điện Khe Bố (huyện Tương Dương, Nghệ An) vượt ngưỡng thiết kế. Do vậy, để đảm bảo an toàn hồ đập, chiều nay (18/9), hồ chứa thủy điện Khe Bố sẽ xả lũ với cường độ 800 m3/giây. Các vùng hạ du sông Lam và TP Vinh cần sẵn sàng các phương án phòng chống lũ khi mực nước trên Sông Lam sẽ dâng cao, dự kiến đạt ngưỡng báo động 2.

Tại Hà Tĩnh, mưa to đã khiến các vụ sạt lở đất trên tuyến quốc lộ 8A liên tiếp xảy ra và làm tuyến đường này bị chia cắt, hàng trăm phương tiện bị ách tắc. Hàng nghìn mét khối đất, đá từ trên cao đổ xuống lấp kín mặt đường, có những tảng đá nặng hàng chục tấn. Hiện, trên tuyến quốc lộ 8A vẫn còn 7 điểm có nguy cơ sạt lở, trong đó 2 điểm có nguy cơ sạt lở cao.

Tại Thanh Hóa, đợt mưa lớn kéo dài 2 ngày vừa qua đã khiến cho hai huyện miền núi Quan Sơn và Mường Lát bị cô lập hoàn toàn. Tại huyện Mường Lát, mưa lớn khiến tuyến Quốc lộ 15C (đoạn qua bản Lốc Há, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát) bị sạt lở nghiêm trọng, các phương tiện không thể qua lại. Còn tại huyện Quan Sơn, mưa to đã khiến tuyến Quốc lộ 217, đoạn cầu Phà Lò (thị trấn huyện Quan Sơn) ngập sâu trong nước lũ, hàng trăm phương tiện ùn ứ hai bên đầu cầu. Hiện, nước sông Lò, sông Luồng đang lên nhanh; nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét ở các huyện miền núi Thanh Hóa là rất cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước