Nghệ An: 2 tháng hè, 40 trẻ tử vong vì đuối nước

Thu Hiền, Đình Hưng (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 20/07/2015 20:12 GMT+7

VTV.vn - Nghệ An trở thành 1 trong 3 địa phương đứng đầu cả nước về số trẻ bị chết đuối, khi chỉ trong 2 tháng hè vừa qua đã có 40 trẻ em tử vong.

Cách đây ít ngày, 3 em nhỏ tại xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu đã thiệt mạng trong một vụ đuối nước. Em lớn nhất 8 tuổi, em nhỏ nhất mới 4 tuổi, trong đó có hai chị em ruột là Hồ Thị Lài và Hồ Thị Linh. Khi theo bà ra vườn chặt chuối, các em bị trượt chân rơi xuống mương nước gần đó.

Trước đó, tại kênh thủy lợi Đô Lương, đoạn qua xã Quảng Bá, huyện Quỳnh Lưu, em Đặng Bá Minh Quang, học sinh lớp 9, cũng tử vong do đuối nước khi đang thi bơi với bạn mình.

Đó chỉ là 3 trong số các trường hợp thiệt mạng vì đuối nước thương tâm vừa xảy ra tại Nghệ An, phần lớn rơi vào những gia đình có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, cha mẹ các em đều phải đi làm xa nhà và không có nhiều thời gian để quản lý, chăm sóc cho con mình. Đây cũng có thể là lý do khi chưa hết 2 tháng hè đã có gần 40 trẻ tử vong vì đuối nước ở địa phương này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước