Nở rộ đào tạo ngành sức khỏe, dấu hỏi chất lượng đầu ra?

Bích Thủy-Chủ nhật, ngày 07/03/2021 14:26 GMT+7

VTV.vn -Nhiều trường, vốn có thế mạnh về kinh tế, xã hội, cũng tham gia đào tạo các ngành y dược. Sự nở rộ của các ngành đào tạo liên quan sức khỏe con người dấy lên nhiều lo lắng.

Để chuẩn bị cho mùa tuyển sinh năm 2021, nhiều trường đại học đã công bố phương án tuyển sinh dự kiến. Điểm đáng chú ý trong phương án tuyển sinh của các trường là sự xuất hiện của nhiều ngành học mới, đặc biệt là các ngành đào tạo về sức khỏe.

Đại học Hoa Sen dự kiến mở 4 ngành mới liên quan đến lĩnh vực sức khỏe, Đại học Quốc tế Hồng Bàng cũng sẽ mở đồng loạt 8 ngành mới liên quan đến lĩnh vực này. Cuộc đua mở ngành đặc biệt thấy rõ ở nhiều trường công lập tự chủ và trường ngoài công lập. Tuy nhiên, đảm bảo về các điều kiện mở ngành là băn khoăn đầu tiên của dư luận.

Nở rộ đào tạo ngành sức khỏe, dấu hỏi chất lượng đầu ra? - Ảnh 1.

PGS Nguyễn Tiến Dũng - Nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh Viện Bạch Mai cho rằng khi mở rộng ngành đào tạo quan trọng nhất đảm bảo chất lượng, vì thầy thuốc phải giỏi chuyên môn. Nếu mở rộng nhanh có có trường chưa đảm bảo chất lượng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ sau này.

Đồng quan điểm, GS Nguyễn Hữu Tú - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội bổ sung thêm: "Điều kiện nào cũng quan trọng nhưng quan trọng nhất là nguồn nhân lực thầy cô tham gia đào tạo là quyết định. Tuy nhiên, trường cần có cơ sở thực hành và đầu vào phải đạt được tiêu chuẩn năng lực học tập, môn học đạt được trong quá tình đào tạo, cộng lại mới có được một sản phẩm như chúng ta mong muốn".

Thực tế, những quy định điều kiện mở ngành đào tạo khối ngành sức khỏe đã được Bộ GD&ĐT đưa ra, tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, đa số các trường thực hiện theo chuẩn tối thiểu là chưa đủ. Bởi một ngành sẽ có nhiều chuyên ngành khác nhau nên cần có quy định cụ thể hơn, chi tiết hơn nên cần hơn nữa các giải pháp giám sát chất lượng đào tạo.

Theo GS Nguyễn Đình Đức - Trường ban Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, kiểm soát chặt điều kiện và trong qua trình đào tạo phải kiẻm soát sát sao mới có chất lượng tốt, đào tạo bác sĩ đặc thù liên quan cứu người ít nhưng phải tinh, bác sĩ phải giỏi. Thế nên, không phải ngẫu nhiên ngành này điểm tuyển sinh cao nhất và khắt khe nhất.

Hiện tỷ lệ bác sĩ, nhân viên y tế ở Việt Nam so với quy mô dân số còn thấp hơn so với nhiều nước trong khu vực và thế giới nên dự báo xu hướng mở ngành sức khỏe sẽ tăng trong năm tới. Vì thế, việc sẽ tổ chức định kỳ thi chứng chỉ hành nghề đối với sinh viên ngành y sẽ là giải pháp cần thiết.

Từ phía Bộ Y tế cũng khuyến cáo các trường khi đã mở mã ngành cần phải đảm bảo chất lượng đào tạo. Còn thời gian qua, hàng năm, Bộ GD-ĐT đều thường xuyên thanh tra, kiểm tra đột xuất và định kỳ về đào tạo, tuyển sinh. Với những ngành không bảo đảm điều kiện bảo đảm chất lượng, duy trì ngành đã mở sẽ được thông báo để rà soát, bổ sung. Quá thời hạn, cơ sở đào tạo sẽ bị đình chỉ tuyển sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước