''Ốc đảo" giữa thủ đô chờ nước sạch

Mạnh Cường, Phùng Sơn-Thứ ba, ngày 14/03/2023 14:17 GMT+7

VTV.vn - Nhiều năm qua, 1.000 hộ dân ở xã Minh Châu (Ba Vì, Hà Nội) vẫn phải dùng nguồn nước ô nhiễm để sinh hoạt, nấu ăn.

Nước giếng khoan chưa qua bể lọc của gia đình ông Nguyễn Hoàng Luyến (thôn Châu Chàng, xã Minh Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội) khi đổ nước chè vào thì nước chuyển qua màu đỏ. Kết quả quan trắc của Viện Nước tưới tiêu và Môi trường cho thấy, hàm lượng Asen cao gấp 100 lần chỉ tiêu cho phép. Hàm lượng sắt cũng vượt mức quy định nhiều lần. Biết là ô nhiễm nhưng ông Luyến và các hộ dân khác vẫn buộc phải dùng.

Ốc đảo giữa thủ đô chờ nước sạch - Ảnh 1.

Xã Minh Châu có hơn 1.000 hộ dân. Đời sống nhiều năm nay rất khó khăn do xã nằm biệt lập ở bãi giữa sông Hồng. Với nhiều gia đình, số tiền 300.000 - 400.000 đồng/tháng để thay bể lọc cũng là cả vấn đề. Chủ trương xã hội hoá, kêu gọi nhà đâu tư cấp nước sạch cho khu vực này đã được TP Hà Nội triển khai.

Ốc đảo giữa thủ đô chờ nước sạch - Ảnh 2.

Giải pháp sử dụng công nghệ khoan nước mặt tầng nông đã được áp dụng ở nhiều vùng khó khăn của Nhật Bản đang được nhà đầu tư triển khai. Nếu kết quả kiểm định nước đạt tiêu chuẩn vể chất lượng và số lượng, dự kiến 3 tháng nữa, người dân tại xã đảo Minh Châu sẽ có nước sạch để sử dụng. Nếu không, đơn vị này cũng đã có kế hoạch để đảm bảo cung cấp nước cho người dân.

Những hy vọng, mong mỏi suốt nhiều năm của người dân được sử dụng nước sạch sắp trở thành hiện thực bởi đường ống đấu nối nước đã được chờ trước cửa từng nhà dân.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước