Tái diễn tình trạng biến đất trồng lúa thành đất ở tại Gia Lai

Rơ Chăm Ngưu - Trọng Trịnh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 25/10/2015 07:37 GMT+7

VTV.vn - Dù tại Nghị định 42 của Chính phủ đã quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa nhưng ở nhiều địa phương của Gia Lai, tình trạng người dân bán đất trồng lúa vẫn diễn ra.

Những diện tích bán đi này được những người mua lại chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất ở.

Toàn xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, Gia Lai có trên 600 hecta đất trồng lúa, giờ bị thu hẹp chỉ còn 500 hecta. Số diện tích còn lại cũng đang đứng trước nguy cơ trở thành đất ở khi tình trạng mua bán vẫn diễn ra hàng ngày.

Có thể nói, khi công tác quản lý của chính quyền địa phương còn lỏng lẻo, không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, những người đầu cơ đất vẫn sẽ tiếp tục kiếm lợi hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng từ những mảnh ruộng của người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước