Tiềm ẩn nguy hiểm khi phụ nữ sinh con tại nhà

Kim Dung (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 08/08/2016 16:17 GMT+7

VTV.vn - Thay vì đến trạm y tế, hiện nay, nhiều phụ nữ là người dân tộc thiểu số, khu vực miền núi Quảng Ngãi vẫn chọn cách sinh con tại nhà.

Đây là một thói quen rất nguy hiểm đối với việc đảm bảo an toàn và sức khỏe cho cả mẹ và con. Vấn đề trên không chỉ tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm mà còn ảnh hưởng xấu đến việc nâng cao chất lượng dân số ở vùng cao.

Mẹ chồng đỡ đẻ cho con dâu, chồng đỡ đẻ cho vợ, gia đình nào có tiền thì mời mụ vườn tới đỡ đẻ thay vì đến trạm y tế để sinh con. Đó là thực tế đang xảy ra ở nhiều thôn, làng vùng đồng bào vùng cao ở Quảng Ngãi.

Các trạm y tế ở vùng cao đã được đầu tư thiết bị đầy đủ và tại các xã đều có y bác sỹ hay cô đỡ thôn, bản nhưng do thói quen, tập tục nên nhiều phụ nữ vẫn chọn cách tự sinh con tại nhà.

Việc đỡ đẻ tại nhà tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho cả bà mẹ và trẻ em. Đây là khó khăn của ngành y tế Quảng Ngãi đối với công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng dân số ở vùng cao.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước