TP Hồ Chí Minh: Chưa thể hài lòng ngay cả khi đã kéo giảm đáng kể số vụ tai nạn do ma túy, rượu bia

P.V-Thứ năm, ngày 07/12/2023 11:13 GMT+7

Các chuyên đề, kế hoạch tuần tra kiểm soát của công an TP Hồ Chí Minh giúp kéo giảm đáng kể số vụ tai nạn do rượu bia, ma túy, nhưng đó chưa phải kết quả để hài lòng mà là ý thức mỗi người dân khi tham gia giao thông.

VTV.vn - Đại diện Công an TP Hồ Chí Minh khẳng định việc tăng cường tuần tra, kiểm soát khiến số vụ tai nạn được kéo giảm đáng kể, nhưng đó không phải là kết quả để hài lòng.

Tại kỳ họp HĐND TP Hồ Chí Minh cuối năm 2023, trong phiên thảo luận tại hội trường, làm rõ hơn thắc mắc của các đại biểu, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, việc tăng cường kiểm soát sử dụng rượu bia, ma túy khi tham gia giao thông trên địa bàn, đặc biệt là những đợt cao điểm, đã mang lại thành quả khi kéo giảm 99% số vụ tai nạn trên địa bàn thành phố so với cùng kỳ năm trước.

Thiếu tướng Trần Đức Tài cũng cho biết thêm, trong công tác kiểm tra nồng độ cồn, tất cả những lần kiểm tra, công an đều dùng đầu thổi riêng, không có việc dùng chung ống thổi giữa các trường hợp. Đồng thời, việc kiểm tra cũng tuân theo chương trình, kế hoạch, không gây ùn tắc hay xáo trộn về trật tự an toàn giao thông.

Theo Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, từ năm 2017, số vụ và số nạn nhân của tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố liên tục được kéo giảm, tuy nhiên, TP Hồ Chí Minh chưa thể hài lòng với kết quả này. Lấy con số mỗi năm 600 người trên địa bàn mất vì tai nạn giao thông, đồng chí Thiếu tướng bày tỏ mong muốn mỗi người dân ra đường, hãy chấp hành nghiêm chỉnh hơn nữa quy định khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn tính mạng cho chính mình và xã hội.

Liên quan đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, báo cáo tại hội trường, đại diện lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng công an trên các địa bàn đã khám phá nhiều vụ án lớn, trong đó có nhiều vụ việc được lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và nhân dân đồng thuận, ủng hộ cao. Trong 11 tháng năm 2023, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận gần 6.000 vụ phạm tội liên quan đến trật tự xã hội.

Công an TP Hồ Chí Minh đã khám phá hơn 3.000 vụ việc, bắt giữ hơn 5.400 đối tượng. Kết quả khám phá các vụ án giết người, cướp tài sản, gây rối trật tự công cộng đều đạt trên 90%. Số vụ tội phạm đường phố cũng giảm sâu.

Sáng 7/12/2023, kỳ họp HĐND cuối năm 2023 bước vào phiên thảo luận tại hội trường, tiếp tục thảo luận về các ý kiến được đưa ra trong phiên thảo luận tổ một ngày trước đó. Qua phiên thảo luận tổ, TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận 86 ý kiến từ 33 đại biểu và giải trình từ 11 sở, ngành với các ý kiến tập trung xoay quanh các vấn đề về kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, một số dự án chậm tiến độ… của TP Hồ Chí Minh.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là cơ sở xem xét, đánh giá cán bộ

Tại kỳ họp, HĐND TP Hồ Chí Minh cũng đã công bố Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh đối với đồng chí Phạm Thành Kiên; công bố quyết định của Thủ tướng về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đối với đồng chí Nguyễn Văn Dũng.

vna_potal_phien_khai_mac_ky_hop_thu_13_hdnd_thanh_pho_ho_chi_minh_7115985

Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách lấy phiếu tín nhiệm với những chức danh được HĐND thành phố bầu. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Theo chương trình của kỳ họp, hôm nay 7/12, các đại biểu sẽ bỏ phiếu tín nhiệm đối với 31 người giữ chức vụ do HĐND TP Hồ Chí Minh bầu. Cụ thể, HĐND TP Hồ Chí Minh có 5 đồng chí gồm: Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ và Trưởng các ban thuộc HĐND TP. UBND TP Hồ Chí Minh có 26 đồng chí, gồm: Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi, 4 Phó Chủ tịch UBND TP (Võ Văn Hoan, Ngô Minh Châu, Dương Anh Đức, Bùi Xuân Cường) và 21 Ủy viên UBND TP.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ là cơ sở để xem xét, đánh giá cán bộ. Vì vậy, các đại biểu bỏ phiếu cần đảm bảo khách quan, công tâm, công khai và minh bạch.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên phân tích, năm 2024 có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP Hồ Chí Minh. Do đó, HĐND TP Hồ Chí Minh cần xem xét, cụ thể hóa trách nhiệm của mình và cùng với UBND thành phố đưa ra những quyết nghị thỏa đáng, nhất là những giải pháp tiếp tục thực hiện những việc thành phố đang làm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước