TP Hồ Chí Minh phạt nguội xe quá tải bằng cân tự động

Thế Hà-Thứ ba, ngày 24/10/2023 20:32 GMT+7

VTV.vn - Đầu tháng 7, Sở GTVT TP Hồ Chí Minh lắp đặt trạm cân tải trọng tự động ở các khu vực cửa ngõ. Tất cả xe đi qua sẽ được cân tự động, nếu vi phạm sẽ bị gửi giấy phạt nguội.

Xe quá khổ, quá tải là một trong những vi phạm giao thông phổ biến ở TP Hồ Chí Minh. Ngay từ đầu tháng 7 vừa qua, Sở Giao thông Vận tải thành phố đã ứng dụng công nghệ mới, lắp đặt các trạm cân tải trọng tự động ở các khu vực cửa ngõ. Tất cả xe đi qua sẽ được cân tự động và nếu vi phạm tải trọng sẽ bị gửi giấy phạt nguội. Giải pháp đang trong giai đoạn thí điểm nhưng đã cho thấy hiệu quả khá tích cực.

Ba trạm cân tải trọng tự động được lắp đặt thí điểm tại các khu vực cửa ngõ TP Hồ Chí Minh. Một trong số đó nằm trên cầu Ông Lớn trên đường Nguyễn Văn Linh.

Phía trên là hệ thống camera và máy quét laser để nhận diện loại xe và biển số, dưới mặt đường là hệ thống cân tự động bằng cảm biến.

TP Hồ Chí Minh phạt nguội xe quá tải bằng cân tự động - Ảnh 1.

Xe quá khổ, quá tải là một trong những vi phạm giao thông phổ biến ở TP Hồ Chí Minh. (Ảnh minh họa - Ảnh: PLO)

"Khi phát hiện xe vi phạm, hệ thống sẽ tự động ghi nhận dữ liệu sau đó truyền về Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị và những dữ liệu đó sẽ được chia sẻ cho Thanh tra giao thông để xử phạt các phương tiện có dấu hiệu vi phạm", ông Nguyễn Kỳ Nam, Đội trưởng Đội Vận hành giám sát giao thông, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TP Hồ Chí Minh, cho biết.

Hệ thống cân tự động đã giúp cơ quan chức năng giảm bớt nhân lực, phương tiện ứng trực tại các trạm cân như trước đây. Thông tin vi phạm được ghi nhận, truyền tải trực tuyến và liên thông nhiều bên, nên được cho là sẽ hạn chế các vấn đề tiêu cực.

"Hệ thống ghi nhận dữ liệu khách quan, công khai, nên tránh được tình trạng xin xỏ, tiêu cực trong quá trình xử lý vi phạm", ông Trần Võ Anh Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TP Hồ Chí Minh, cho hay.

Việc thí điểm sẽ được tiến hành trong 1 năm, sau đó đánh giá tổng kết để nhân rộng. Kể từ khi bắt đầu thí điểm từ hôm 10/7 đến nay, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TP Hồ Chí Minh cho biết giải pháp này cho thấy hiệu quả tuyên truyền khá tốt. Từ trung bình 50 lượt xe vi phạm, đến nay chỉ còn khoảng 15 trường hợp xe quá tải bị phát hiện mỗi ngày.

TP Hồ Chí Minh: Nhiều tuyến đường cửa ngõ quá tải cần được nâng cấp, mở rộng TP Hồ Chí Minh: Nhiều tuyến đường cửa ngõ quá tải cần được nâng cấp, mở rộng

VTV.vn - Tình trạng kẹt xe ở các tuyến đường cửa ngõ TP Hồ Chí Minh diễn ra thường xuyên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước