Trồng tràm làm bình phong để khai thác khoáng sản trái phép

Tùng Lộc, Đại Ngọc-Chủ nhật, ngày 18/12/2022 20:51 GMT+7

VTV.vn - Khai thác trái phép nhiều loại khoáng sản, biến những cánh đồng thành ao hồ không thể phục hồi. Thực trạng xảy ra tại vùng giáp ranh giữa Bình Thuận và Đồng Nai.

Sau khi Đài Truyền hình Việt Nam phản ánh, hoạt động khai thác khoáng sản trên sông La Ngà đoạn qua huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận đã lập lại trật tự khu vực này. Tuy nhiên, đến nay, các đối tượng đã di chuyển phương tiện, thiết bị đến hoạt động ở thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh. Đây là vùng giáp ranh giữa Bình Thuận và Đồng Nai. 

Các đối tượng cảnh giới được bố trí khắp các ngả đường trong huyện. Hễ phát hiện có người lạ ra đồng lúa hay hướng về bờ sông, ngay lập tức có người bám theo ghi hình thông báo. Càng gần khu vực khai thác cát, đất sét thì càng đông đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giới.

Sau nhiều ngày len lỏi, phóng viên đã tiếp cận được bờ ruộng trồng cây tràm. Đây là bức bình phong để che chắn cho hoạt động khai thác khoáng sản phía trong. Tại nơi này, việc bơm hút cát, đất sét diễn ra cả ngày đêm. Hậu quả, những khoảnh ruộng lúa bằng phẳng đã biến thành sông nước, ao hồ không đáy.

Trồng tràm làm bình phong để khai thác khoáng sản trái phép - Ảnh 1.

Thông tin phóng viên đã tìm hiểu được, việc khai thác khoáng sản bất hợp pháp của nhóm người ở huyện Đức Linh được lên kế hoạch khá kỹ lưỡng. Đầu tiên, mua lại ruộng lúa của người dân. Ai không bán ruộng thì tìm mọi cách cản trở việc sản xuất.

Mua được ruộng, các đối tượng sẽ làm đường, trồng tràm bao quanh để che giấu và tổ chức khai thác khoáng sản. Với cách làm như vậy, có hàng chục ha đất trồng lúa bị chuyển đổi mục đích trái phép hoặc biến thành ao sâu. Một người đàn ông cho rằng có thể làm biến đổi hiện trạng ruộng đất ở đây tùy theo ý muốn.

Trồng tràm làm bình phong để khai thác khoáng sản trái phép - Ảnh 2.
Trồng tràm làm bình phong để khai thác khoáng sản trái phép - Ảnh 3.
Trồng tràm làm bình phong để khai thác khoáng sản trái phép - Ảnh 4.

Đất, cát tại huyện Đức Linh sau khi khai thác xong sẽ được vận chuyển, tập kết sang địa giới hành chính của tỉnh Đồng Nai. Từ đó tỏa đi các hướng tiêu thụ. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh cùng đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cho rằng, cơ quan chức năng vẫn thường xuyên kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản nhưng không phát hiện bất thường. Khi phóng viên cung cấp hình ảnh khai thác khoáng sản tại thị trấn Đức Tài thì chính những người có chức trách này cũng khá lúng túng.

Trồng tràm làm bình phong để khai thác khoáng sản trái phép - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Thành Hiếu, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Linh, Bình Thuận cho biết.

Tại huyện Đức Linh, hiện nay chỉ có 1 giấy phép khai thác khoáng sản là đất sét tại khu vực Đồng Síp, xã Đức Tín. Thế nhưng, nhiều cánh đồng vẫn được các đối tượng ngang nhiên đào bới, bơm hút. Hệ lụy môi trường là rất khó khắc phục. Theo người dân, đã có những vụ đuối nước từ những ao sâu do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra.

Trong khi chờ các ngành chức năng vào cuộc, xử lý thì hàng chục xe tải cứ tối đến lại chở khoáng sản không phép đi tiêu thụ, làm náo động cả một vùng quê.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước