Vô sinh vì bệnh phụ khoa

Khuê Lâm-Thứ tư, ngày 02/08/2023 13:55 GMT+7

Bệnh phụ khoa ảnh hưởng tới khả năng làm mẹ của người phụ nữ. Ảnh: Freepik

VTV.vn - 4 lần sảy thai trong vòng 3 năm, người phụ nữ bàng hoàng khi bác sĩ kết luận vô sinh do buồng tử cung dính chặt.

Chị Thu (37 tuổi, Hà Nội) kết hôn nhiều năm nhưng chưa có con, chị mang thai 4 lần nhưng đều lần lượt sảy khi mới 5-7 tuần. Tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (IVF Tâm Anh), bác sĩ kết luận chị bị dính buồng tử cung, được xác định là hậu quả của việc hút thai lưu gây nên. Chị Thu được mổ nội soi tách dính buồng tử cung ngay chu kỳ sau. Để phòng tránh hiện tượng tái dính, các bác sĩ sử dụng gel chống dính tạo lớp phủ niêm mạc tử cung sau khi thực hiện thủ thuật.

Gia đình chị nhanh chóng thực hiện chu kỳ thụ tinh ống nghiệm vào tháng tiếp theo và đậu thai ngay lần đầu chuyển phôi tươi. Chị Thu và chồng về quê dưỡng thai khi em bé được 12 tuần. Trong thai kỳ, chị thường xuyên bị viêm âm đạo, ngứa rát vùng kín nhiều, sử dụng thuốc không đỡ. Tới tuần 35, chị nhập viện cấp cứu trong tình trạng nước ối chảy ồ ạt, phải mổ lấy thai để cứu thai nhi nhưng em bé mất do gặp nhiều vấn đề sức khỏe.

Năm 2023, chị Thu quay trở lại IVF Tâm Anh tìm cơ hội có con lần hai. Tuy nhiên, việc điều trị khó khăn hơn do chỉ số dự trữ buồng trứng (AMH) đã giảm, xuất hiện tình trạng viêm nội mạc tử cung. 2 lần điều trị kháng sinh, tế bào viêm vẫn còn sót lại, chị Thu không đủ điều kiện chuyển phôi. Kiên trì ở lần điều trị thứ 3, chị đáp ứng với thuốc và chuyển phôi thành công. Hiện, thai đã được 31 tuần, phát triển khỏe mạnh.

Phó giáo sư Lê Hoàng - Giám đốc IVF Tâm Anh cho biết, bệnh phụ khoa là một chủ đề nhạy cảm. Nhiều chị em phụ nữ có hiểu biết sai về bệnh lý này, cho rằng bệnh phụ khoa chỉ bao gồm các bệnh về viêm nhiễm vùng kín. Trên thực tế, bệnh phụ khoa được hiểu là cách nói chung của các bệnh có liên quan đến cơ quan sinh dục của nữ giới, bao gồm phần âm hộ, tử cung, vòi trứng…

Trong quá trình thăm khám và điều trị hỗ trợ sinh sản của mình, bác sĩ Lê Hoàng chia sẻ đa số người bệnh nữ giới đều gặp vấn đề về phụ khoa. Đa nang buồng trứng, viêm âm đạo, dính buồng tử cung, tụ dịch vết mổ, u xơ, polyp tử cung… là những bệnh lý phổ biến nhất ở nữ giới gặp khó khăn trong việc mang thai và giữ thai.

Các bệnh lý này có thể nhận biết qua những dấu hiệu như xuất hiện khí hư hoặc xuất huyết âm đạo bất thường, ngứa rát vùng kín, kinh nguyệt không đều… Tuy nhiên nhiều bệnh nguy hiểm nhưng lại có dấu hiệu ban đầu mờ nhạt khiến việc phát hiện gặp khó khăn, ví dụ như tình trạng dính buồng tử cung mà chị Thu gặp phải. Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên chủ động thăm khám phụ khoa 6 tháng/lần nhằm phát hiện và điều trị sớm, tránh để bệnh diễn tiến nặng dẫn đến biến chứng nguy hiểm về sau

* Tên nhân vật đã được thay đổi

20h ngày 2/8/2023, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến "Điều trị hiệu quả bệnh phụ khoa để tăng khả năng mang thai khỏe mạnh", tiếp sóng trên fanpage VnExpress. Chương trình cấp nhật kiến thức về các bệnh lý phụ khoa thường gặp, cách phòng ngừa và điều trị an toàn, hiệu quả giúp người phụ nữ bảo tồn thiên chức làm mẹ

Độc giả gửi câu hỏi tại đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước