Vướng mắc pháp lý trong hôn nhân ở vùng biên

Ngọc Bích (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 09/06/2016 20:17 GMT+7

VTV.vn- Thủ tục và con đường để có thể làm đăng ký kết hôn với người nước ngoài quá xa là lý do khiến hàng trăm cuộc hôn nhân ở vùng biên sau 20 năm vẫn không có giấy hôn thú.

Theo thống kê từ năm 1986 đến nay, trên địa bàn huyện Mường Lát, Thanh Hóa có tới 255 trường hợp kết hôn không giá thú với người Lào, 19 hộ với 32 nhân khẩu di cư tự do sang Lào. Hầu hết, tập trung chủ yếu ở các xã vùng cao, biên giới như Quang Chiểu, Mường Chanh, Tén Tằn. Nên có một cơ chế cho các xã biên giới có thể chứng nhận kết hôn chính là việc cần làm hiện nay.

Qua những câu chuyện với bà con vùng biên, nhóm phóng viên VTV được chia sẻ rằng không ít trường hợp không có các giấy tờ hợp pháp khi cư trú ở nước bạn; mỗi khi nghe tin chính quyền nước bạn kiểm tra, rà soát, họ lại phải lẩn trốn.

Bên cạnh đó, những quyền lợi hợp pháp trong hôn nhân cũng không được bảo đảm, nếu chẳng may có sự cố xảy ra, hôn nhân đổ vỡ, thiệt thòi nhất vẫn là phụ nữ và trẻ em.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước