Xử lý nghiêm việc nuôi ngao trái phép ở Hải Phòng

Liên Liên, Thu Phương, Thanh Toàn-Thứ hai, ngày 05/09/2022 20:29 GMT+7

VTV.vn - Đối với các hộ nuôi ngao tự phát, thành phố yêu cầu tự nguyện di dời, tháo dỡ công trình vi phạm, nếu không chấp hành sẽ thực hiện cưỡng chế.

Liên quan đến tình trạng lấn chiếm mặt nước để nuôi ngao tại các vùng biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng mà VTV phát sóng ngày 4/9, chiều 5/9, TP Hải Phòng đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình mất an ninh trật tự do những mâu thuẫn, tranh chấp từ hoạt động nuôi ngao tự phát và đưa ra các giải pháp để giải quyết dứt điểm tình trạng này trong thời gian tới.

Xử lý nghiêm việc nuôi ngao trái phép ở Hải Phòng - Ảnh 1.

Hoạt động nuôi trồng thủy sản tự phát này ngày càng phức tạp khi các hộ dân tự cắm cọc, ngăn cấm những người dân địa phương đánh bắt tự nhiên, dẫn tới tình trạng mất an ninh trật tự nghiêm trọng.

Tại họp báo, lãnh đạo UBND Thành phố Hải Phòng khẳng định, tình trạng mất an ninh trật tự tại các vùng biển lấn chiếm để nuôi ngao đã cản trở việc đi lại của các tàu thuyền và công tác khảo sát, thăm dò phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, đồng thời ảnh hưởng đến quy hoạch phát triển cảng biển và khoáng sản.

Thành phố Hải Phòng sẽ kiên quyết lập lại trật tự kỷ cương, tăng cường quản lý về đất đai, tài nguyên. Đối với các hộ nuôi ngao tự phát, thành phố yêu cầu tự nguyện di dời, tháo dỡ công trình vi phạm, nếu không chấp hành sẽ thực hiện cưỡng chế.

Về câu hỏi có hay không việc bảo kê, lôi kéo, kích động, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ và thông tin tới các cơ quan báo chí.

Hải Phòng hiện có gần 120 hộ dân lấn chiếm hơn 2.200 ha để nuôi ngao ở vùng biển thuộc Quận Hải An và Huyện Kiến Thụy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước