Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017: Lê Nguyệt Minh giành chiến thắng chặng 8

Thể Thao VTVCập nhật 10:09 ngày 10/09/2017

VTV.vn - Chặng 8 Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 đã khép lại với chiến thắng thuộc về tay đua Lê Nguyệt Minh (Đội Anh Văn Hội Việt Mỹ).

Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017, giải đấu có quy mô lớn nhất của xe đạp Việt Nam trong năm 2017 đã bước vào chăng đua thứ 8 với lộ trình đua vòng tròn 25 vòng trên đường Hùng Vương trước quảng trường 24/3 (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Ngay từ những vòng đua đầu tiên, các đội đua đã mạnh dạn thực hiện chiến thuật tấn công khiến những màn đua tranh diễn ra rất quyết liệt.

Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017: Lê Nguyệt Minh giành chiến thắng chặng 8 - Ảnh 1.

Các tay đua trên đường đua ở chặng 8

Ở các sprint vòng đua thứ 8 và 16, 2 tay đua Ronald Oranza (Đội Philippine Navy Standard) và Lê Ngọc Sơn (Đội Hạt Ngọc Trời) là những người giành chiến thắng.

Tuy nhiên, với chiến thuật thi đấu hợp lý cũng như màn bứt tốc ngoạn mục trong những vòng đua cuối cùng, tay đua Lê Nguyệt Minh (Đội Anh Văn Hội Việt Mỹ) đã là người cán đích đầu tiên. Về đích tiếp theo trong top 3 lần lượt là các tay đua Lê Văn Duẩn (Đội Anh Văn Hội Việt Mỹ) và Jan Paul Morales (Đội Philippine Navy Standard).

Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017: Lê Nguyệt Minh giành chiến thắng chặng 8 - Ảnh 2.

2 anh em Lê Văn Duẩn và Lê Nguyệt Minh tiếp tục giành vị trí nhất và nhì ở chặng 8

Ngày mai 11/9, giải sẽ tiếp tục với chặng 9 từ Quảng Ngãi đến Quy Nhơn có độ dài 170 km, xuất phát lúc 07h30 từ quảng trường Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi) tới đích đến là quảng trường 2/9 (Quy Nhơn, Bình Định).

Kết quả chặng 8 giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017:

Về nhất là Lê Nguyệt Minh (Đội Anh Văn Hội Việt Mỹ)

Về thứ 2 là Lê Văn Duẩn (Đội Anh Văn Hội Việt Mỹ)

Về thứ 3 là Jan Paul Morales (Đội Philippine Navy Standard)

Về thứ 4 là Ronald Oranza (Đội Philippine Navy Standard)

Sprint 1

Về nhất Ronald Oranza (Đội Philippine Navy Standard)

Về thứ 2 là Đỗ Tuấn Anh (Đội Dương Domesco Đồng Tháp)

Vể thứ 3 là Lê Ngọc Sơn (Đội Hạt Ngọc Trời)

Sprint 2

Về nhất Lê Ngọc Sơn (Đội Hạt Ngọc Trời)

Về thứ 2 là Ronald Oranza (Đội Philippine Navy Standard)

Vể thứ 3 là Jiung Jang (Đội Korail Cycle)