Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017: Lê Văn Duẩn giành chiến thắng chặng 5

Thế Hưng - Trần Quang (Ban Thể Thao)Cập nhật 11:14 ngày 06/09/2017

VTV.vn - Chặng 5 Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 đã khép lại với chiến thắng thuộc về tay đua Lê Văn Duẩn của đội đua VUS TPHCM.

Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017, giải đấu có quy mô lớn nhất của xe đạp Việt Nam trong năm 2017 đã bước vào chăng đua thứ 5 với lộ trình từ Hà Tĩnh tới Quảng Bình có độ dài 148 km. Ở chặng đua này, các tay đua cũng bắt đầu chinh phục ngọn đèo đầu tiên tính điểm vua leo núi, đó là đèo Ngang nổi tiếng nối địa phận Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Ở các sprint tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh) và Ba Đồn (Quảng Bình), Lê Nguyệt Minh (VUS TPHCM) và Jayson Valade (Đội Bike Life VDC) là những người giành chiến thắng, trong khi Trần Nguyễn Duy Nhân (Đội Quân khu 7) là người chiến thắng chặng đèo đầu tiên của giải để giành áo đỏ.

Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017: Lê Văn Duẩn giành chiến thắng chặng 5 - Ảnh 1.

Đoàn đua đi qua Đèo Ngang

Với chiến thuật thi đấu hợp lý cũng như màn bức tốc ngoạn mục trong những km cuối cùng, tay đua Lê Văn Duẩn của đội đua (VUS TPHCM) là người cán đích đầu tiên. Về đích tiếp theo trong top 5 lần lượt là các tay đua Lê Nguyệt Minh (VUS TPHCM), Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7), Nguyễn Thành Tâm (Hạt ngọc trời) và Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7).

Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017: Lê Văn Duẩn giành chiến thắng chặng 5 - Ảnh 2.

Lê Văn Duẩn và Lê Nguyệt Minh ăn mừng khi về đích

Ngày mai 7/9, giải sẽ tiếp tục với chặng 6 từ Quảng Bình tới Huế có độ dài 158 km, xuất phát lúc 07h30 từ Quảng Bình Quan tới đích đến tại Phu Văn Lâu (Huế).


Kết quả chặng 5 giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017:

Nhất chặng: Lê Văn Duẩn (Đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM)

Hạng 2: Lê Nguyệt Minh (Đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM)

Hạng 3: Trần Nguyễn Duy Nhân (Đội Quân khu 7)

Hạng 4: Nguyễn Thành Tâm (Đội Hạt ngọc trời)

Hạng 5: Huỳnh Thanh Tùng (Đội Quân khu 7)

Sprint 1:

Về nhất: Lê Nguyệt Minh (Đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM)

Về thứ 2: Nguyễn Tấn Hoài (Đội Dược Domesco Đồng Tháp)

Về thứ 3: Jan Paul Morales (Đội Philippine Navy)

Về thứ 4: Jayson Valade (Đội Bike Life VDC)

Sprint 2:

Về nhất: Jayson Valade (Đội Bike Life VDC)

Về thứ 2: Lê Văn Duẩn (Đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM)

Về thứ 3: Đỗ Tuấn Anh (Đội Dược Domesco Đồng Tháp)

Về thứ 4: Nonthichan Khunakon (Đội Infinite Ais Cycling)

Leo đèo:

Về nhất: Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7)

Về thứ 2: Nguyễn Minh Luận (Đội Premium Cycling Vĩnh Long)

Về thứ 3: Loic Desriac (Đội Bike Life VDC)