Lê Ngọc Sơn và những thử thách tại VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017

Dư Kiên (Ban Thể Thao)Cập nhật 22:28 ngày 15/09/2017

VTV.vn - Lê Ngọc Sơn là 1 trong những gương mặt nổi bật của xe đạp Việt Nam ở nội dung leo đèo. Hãy cùng đến với những chia sẻ của anh sau chặng 12.

Sinh năm 1991 với dáng người nhỏ con, nhưng trong nhiều cuộc đua xe đạp cấp quốc gia cứ leo đèo và đèo càng cao thì Lê Ngọc Sơn của đội Hạt Ngọc Trời hầu hết đều cán đích đầu tiên với thành tích 5 năm giành áo đỏ "Vua leo núi".

"Lê Ngọc Sơn là đội trưởng của đội Gạo Hạt Ngọc Trời, trên đường đua em có thể thay BHL để chỉ đạo những chiến thuật cho đồng đội, còn sau khi rời khỏi chiếc yên xe đạp, Sơn là một VĐV có lối sống rất tốt, hay hỗ trợ anh em trong đội và động viên anh em tập luyện. Sơn xứng đáng là đội trưởng của đội Gạo Hạt Ngọc Trời" - HLV đội Gạo Hạt Ngọc Trời Lê Thanh Liêm nhận xét về người học trò.

Không thể nhớ hết đã bao lần leo núi vượt đèo, nhưng có lẽ thử thách ở chặng 12 giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm nay là con đèo mang tên Khánh Lê tại Lâm Đồng.

"Con đèo làm em nhớ nhất chính là con đèo Khánh Lê ngày hôm nay bởi 5 năm em giành áo đỏ cũng chính nhờ con đèo này, con đèo ấn tượng với em rất thích leo những ngọn đèo dài vì mình có thể bung hết sức và hết khả năng và ý chí trên đường đua" - Lê Ngọc Sơn chia sẻ.

Không những được trang bị đầy đủ những trang thiết bị tối tân, Ngọc Sơn còn hội tụ tất cả những tố chất như nhẹ cân, bắp chân thon nhỏ cùng với ý chí mạnh mẽ để trở thành một trong những VĐV leo đèo tốt nhất của xe đạp Việt Nam hiện nay. Hơn thế nữa, với quyết tâm bền bỉ, Lê Ngọc Sơn vẫn đang nỗ lực từng ngày để với đóng góp cho thành công chung của xe đạp Việt Nam trong đấu trường khu vực.

Dù không thể chinh phục ngọn đèo dài và cao nhất Việt Nam nhưng chắc chắn thử thách tại VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 sẽ là kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp của Lê Ngọc Sơn.