Khẩn trương gỡ vướng cấp C/O cho doanh nghiệp xuất khẩu

VTV.vn - Phân cấp cấp C/O khiến lượng hồ sơ tăng mạnh, gây chậm trễ xử lý. Ngành Công Thương đang khẩn trương tháo gỡ vướng mắc.

Ngành Công Thương đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc liên quan tới việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, hay còn gọi là C/O. Từ đầu tháng 8, thẩm quyền cấp Chứng nhận xuất xứ hàng hóa được phân cấp nhiều hơn về các địa phương. Còn Bộ Công Thương chỉ thực hiện cấp 12 mẫu C/O. Đây là chứng từ quan trọng để xác nhận xuất xứ hàng hóa khi xuất khẩu.

Báo cáo từ Cục Xuất nhập khẩu, trước kia cơ quan này vẫn xử lý khoảng 80% hồ sơ cấp chứng nhận xuất xứ, chỉ có khoảng 20% hồ sơ được thực hiện tại 34 cơ quan, tổ chức ở địa phương. Do đó, trong thời gian đầu sau khi thực hiện việc phân cấp, chỉ trong nửa đầu tháng 8, tỷ lệ hồ sơ thực hiện tại nhiều địa phương đã tăng khoảng 2 lần so với 7 tháng đầu năm.

Chính vì vậy, đòi hỏi các địa phương phải có nhiều giải pháp, bố trí cán bộ xử lý kịp thời hồ sơ cấp Chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh, ngành Công Thương đang khẩn trương tháo gỡ những vướng mắc này để tránh làm ảnh hưởng tới tiến độ giao hàng của các doanh nghiệp xuất khẩu.

Theo phản ánh của doanh nghiệp, trong thời gian đầu chuyển giao, có hồ sơ phải chờ tới 10 ngày, thay vì khoảng 2 ngày như trước. C/O chậm đồng nghĩa bộ chứng từ xuất khẩu chậm hoàn thiện. Doanh nghiệp có thể phải chờ lâu hơn để được thanh toán. Trong một số trường hợp, tiến độ giao hàng, vận chuyển cũng có thể bị ảnh hưởng.

Khối lượng hồ sơ tăng nhanh trong khi nhân lực xử lý còn mỏng là một trong những điểm nghẽn trong quá trình chuyển giao.

Chỉ trong một tháng, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh tiếp nhận khoảng 17.000 hồ sơ, đã xử lý khoảng 12.000 và còn 5.000 hồ sơ đang thẩm định. Đáng chú ý, khoảng một nửa số hồ sơ đến từ doanh nghiệp ngoài TP Hồ Chí Minh. Trong khi lực lượng chuyên trách hiện chỉ có 2 cán bộ.

Từ tháng 9, với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thẩm định và cấp C/O trong vòng 1 ngày. Hồ sơ chưa đạt yêu cầu cũng sẽ được phản hồi cụ thể hơn để doanh nghiệp sớm bổ sung. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ chứng từ, thông tin xuất xứ và chữ ký số trước khi nộp, hạn chế hồ sơ phải làm lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.