Kiatisuk ủng hộ "Messi Thái Lan" sang Nhật

Tuấn HiệpCập nhật 12:43 ngày 30/11/2016

VTV.vn - HLV Kiatisuk tin rằng cơ hội thi đấu tại Nhật sẽ giúp ích rất nhiều cho Chanathip Songkrasin, tiền vệ được mệnh danh là "Messi Thái Lan".

Trước thềm AFF Suzuki Cup 2016 khởi tranh, báo chí Thái Lan đã đồng loạt đăng tin trò cưng của Kiatisuk là Chanathip Songkrasin sẽ sang Nhật thi đấu kể từ mùa tới. Cụ thể CLB Nhật Bản quan tâm tới "Messi Thái Lan" là Consadole Sapporo, cái tên không hề xa lạ với NHM bóng đá Việt Nam. Nhưng khác với thời còn thi đấu tại J. League 2, Consadole Sapporo đã giành quyền thăng hạng J. League 1 và nếu tới đây, Chanathip Songkrasin sẽ có cơ hội tranh tài tại một trong những giải VĐQG tốt nhất châu lục.

Kiatisuk ủng hộ Messi Thái Lan sang Nhật - Ảnh 1.

Chanathip là nhạc trưởng trong lối chơi của ĐT Thái Lan

Với một người có tầm nhìn xa như HLV Kiatisuk, đây là cơ hội không thể tốt hơn cho Songkrasin.

"Nếu bạn ra nước ngoài thi đấu, điều đó sẽ giúp bạn rèn luyện bản lĩnh thi đấu, bởi khi đó chẳng ai bên cạnh bạn cả", HLV Kiatisuk chia sẻ trên FourFourTwo. "Bạn có thể học được nhiều điều, từ HLV, các đồng đội hay những CĐV. Bạn phải chuyên nghiệp, ngay từ trong việc ăn, ngủ và luyện tập. Ở Thái Lan, bạn có được mọi sự trợ giúp, đôi lúc nó khiến bạn như một đứa trẻ vậy".

Kiatisuk ủng hộ Messi Thái Lan sang Nhật - Ảnh 2.

HLV Kiatisuk lạc quan vào khả năng tiến xa của Chanathip

Đánh giá về khả năng tỏa sáng của Songkrasin tại J. League, HLV Kiatisuk tỏ ra rất lạc quan.

"Cậu ấy có kĩ thuật, có sự tự tin để thành công tại Nhật Bản hay bất cứ quốc gia nào khác. Hơn nữa cậu ấy còn trẻ và có thể tiến bộ hơn nữa, đó mới là điều quan trọng nhất".

Bên cạnh Consadole Sapporo, Chanathip Songkrasin còn thu hút sự quan tâm của một CLB J. League 1 khác là FC Tokyo. Dù vậy, nhiều khả năng tiền vệ 23 tuổi này sẽ chỉ đưa ra quyết định cuối cùng sau AFF Suzuki Cup 2016.