Diego Costa và những scandal gây tranh cãi tại giải Ngoại hạng Anh

Tùng Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 08:00 ngày 18/08/2016

VTV.vn - Không phải ngẫu nhiên mà Diego Costa lại là một trong những cầu thủ bị ghét nhất giải đấu, bởi anh luôn biết cách qua mặt trọng tài khi thực hiện những hành xấu trên sân.

Chelsea đã có một khởi đầu như mơ dưới thời HLV Antonio Conte tại giải Ngoại hạng Anh sau khi giành chiến thắng 2-1 trước West Ham United. Tuy nhiên, kết quả đó đã phần nào bị che mờ bởi một hành động không đẹp của Diego Costa.

Với phần lớn các cầu thủ thì những tình huống như vậy chỉ là hy hữu, nhưng tiền đạo người Tây Ban Nha thì lại là một ngoại lệ, bởi trong hơn 2 năm chơi bóng tại Anh, Costa đã từng có rất nhiều pha bóng gây tranh cãi.

Phút thứ 68 trong trận đấu giữa Chelsea và West Ham United tại vòng 1 Ngoại hạng Anh, Diego Costa đã có một pha vào bóng hết sức nguy hiểm với thủ môn Adrian. Cú đạp đó hoàn toàn có thể khiến cho Adrian bị chấn thương nặng, thế nhưng trọng tài Anthony Taylor lại chỉ nhắc nhở chứ không rút ra thẻ vàng thứ 2 cho Costa.

Những tình huống như vậy đã là một kịch bản rất quen thuộc với Costa, kể từ khi anh chuyển đến chơi bóng tại Anh. Không phải ngẫu nhiên mà tiền đạo người Tây Ban Nha lại là một trong những cầu thủ bị ghét nhất giải đấu, bởi Costa luôn biết cách qua mặt trọng tài khi thực hiện những hành vi chơi xấu trên sân.

Những sắc thái của HLV Antonio Conte trong trận đầu tiên dẫn dắt Chelsea Những sắc thái của HLV Antonio Conte trong trận đầu tiên dẫn dắt Chelsea

VTV.vn - Các CĐV Chelsea mong đợi điều gì khi đội bóng của họ được dẫn dắt bởi Antonio Conte? Đó là một lối chơi giàu tính chiến thuật, những danh hiệu, và cả những điều sau đây.

Lấy ví dụ như trận đấu với Arsenal ở lượt đi mùa giải 2015 – 2016. Trong 90 phút trên sân, Costa đã húc thẳng đầu vào ngực Koscielny, và cố tình khiêu khích Gabriel. Nhưng chẳng những không phải nhận dù chỉ một tấm thẻ vàng nào, mà anh còn khiến cho Gabriel bị đuổi khỏi sân.

Trước đó một mùa, Costa từng có tới 2 tình huống đạp thẳng vào chân của Emre Can và Martin Skrtel trong trận bán kết cúp liên đoàn với Liverpool, nhưng đều không bị trọng tài phát hiện. Lần duy nhất Costa phải nhận thẻ đỏ trong hơn 2 năm qua là ở trận tứ kết cúp FA với Everton mùa trước, sau khi anh có một pha gây gổ quá lộ liễu với Gareth Barry.

Mới đây, Costa đã phát biểu rằng, anh đang bị các trọng tài xử ép, nhưng có lẽ, cầu thủ 27 tuổi nên cảm thấy may mắn vì anh đã không phải nhận nhiều thẻ đỏ sau những hành vi không đẹp.

Liverpool lại đón tin không vui từ các ca chấn thương

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đang trong giai đoạn quan trọng của cuộc đua vô địch nhưng cơn bão chấn thương lại tiếp tục hoành hành với các CLB lớn tại giải Ngoại hạng Anh.