Vài nét khái quát về giải bóng đá vô địch châu Phi

Đình Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:43 ngày 14/01/2017

VTV.vn - Vào tối nay, giải đấu hàng đầu của bóng đá Châu Phi cấp độ đội tuyển là AFCON 2017 sẽ khai mạc và chúng ta hãy cùng điểm qua những nét khái quát về giải đấu này.

Giải vô địch các quốc gia châu Phi hay từng được gọi tắt là CAN do Liên đoàn bóng đá châu Phi CAF tổ chức. Giải lần đầu tiên diễn ra năm 1957 chỉ với 3 đội bóng tham dự. Từ năm 1968, CAN chính thức được tổ chức 2 năm một lần. Từ năm 2013, giải đấu này được chuyển sang tổ chức vào các năm lẻ để tránh trùng với World Cup. Đội bóng đoạt nhiều chức vô địch nhất là Ai Cập với 7 lần. Đó là vào các năm 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 và 2010.

AFCON 2017 sẽ khởi tranh từ ngày 14/1/2017 đến 5/2/2017 tại Gabon. LĐBĐ nước này đã giành quyền đăng cai sau khi vượt qua 2 ứng cử viên khác là Algeria và Ghana. Theo đó, tất cả 32 trận đấu sẽ diễn ra trên 4 sân vận động của thành phố lớn tại Gabon là Libreville, Franceville, Oyem, Port Gentil. Đội vô địch sẽ đại diện cho châu Phi dự Confederations Cup 2017 ở Nga vào Hè năm nay.

Những ứng cử viên cho chức vô địch của giải năm nay gồm Algeria, Ghana và tất nhiên là ĐKVĐ Bờ Biển Ngà. 2 đội bóng từng giành nhiều vinh quang thập niên 90 là Nigeria và Cameroon đang tỏ ra sa sút. Nigeria không vượt qua vòng loại còn Cameroon không có lực lượng mạnh nhất vì không thể triệu tập 1 số ngôi sao đang chơi tại Châu Âu.