HLV Trương Việt Hoàng và tình cảm của người yêu bóng đá Hải Phòng

Tuấn Dương (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:20 ngày 13/02/2017

VTV.vn - Dẫn dắt CLB bóng đá Hải Phòng vào năm 2014, HLV Trương Việt Hoàng đã chiếm trọn tình cảm của những cầu thủ và người yêu bóng đá Hải Phòng.

Sau khi kết thúc mùa giải VĐQG 2015 với 41 điểm vị trí thứ 6, thứ hạng tốt nhất của bóng đá Hải Phòng kể từ năm 2010; vẫn với đội hình không có nhiều sự thay đổi, CLB bóng đá Hải Phòng dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Trương Việt Hoàng, đã trải qua một mùa giải 2016 thi đấu thăng hoa và ấn tượng khi giành vị trí thứ nhì chung cuộc với 50 điểm, bằng điểm với đội vô địch Hà Nội T&T nhưng chỉ thua về hiệu số bàn thắng. Đến CLB bóng đá Hải Phòng với kinh nghiệm hạn chế trên băng ghế huấn luyện, tuy nhiên sau những gì đã làm được, HLV Trương Việt Hoàng hiện tại đã trở thành một trong những HLV hàng đầu tại giải bóng đá VĐQG và nhận được sự yêu mến của những người hâm mộ bóng đá Hải Phòng.

"Tất cả người hâm mộ cũng như CĐV CLB bóng đá Hải Phòng rất là hâm mộ tài cầm quân cũng như thao lược của HLV Trương Việt Hoàng về cái gắn kết, sự đoàn kết của các cầu thủ để các cầu thủ mỗi khi ra sân đều thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vì CĐV".

"HLV Trương Việt Hoàng là một người ít nói, sống nội tâm và rất bản lĩnh, nói được, làm được và quan trọng nhất là kéo lại sự hâm mộ của các CĐV để đưa khán giả đến sân".

Trong mắt những cầu thủ của CLB bóng đá Hải Phòng, HLV Trương Việt Hoàng cũng có chỗ đứng rất đặc biệt và gắn bó với nhiều kỷ niệm quan trọng trọng sựnghiệp của mỗi người.

Thủ môn Đặng Văn Lâm: "Thầy Hoàng là người đầu tiên trao cho em cơ hội bắt chính ở V.League. Trước trận đấu này em rất tâm lý nhưng em nhớ rất rõ rằng thầy gọi tên em, ôm em và nói với em những lời động viên. Sau đấy thì em cảm thấy tự tin hơn và đỡ tâm lý".

Trung vệ Lê Văn Phú: "Ông ấy là một HLV giỏi và đã giúp đỡ rất nhiều cho sự nghiệp của tôi cũng như các cầu thủ khác trong đội. Đó là điều khiến tôi rất hạnh phúc".

Là người nói ít, làm nhiều, HLV Trương Việt Hoàng hầu như không bao giờ đặt ra mục tiêu lớn để gây áp lực lên các cầu thủ, tuy nhiên, chắc chắn ông sẽ biết cách để có thể đền đáp lại tình cảm mà những người yêu bóng đá Hải Phòng đã luôn dành cho bản thân mình trong thời gian qua.

"Tôi rất là cảm ơn CĐV Hải Phòng trong những mùa giải vừa qua đã cổ vũ và ủng hộ hết mình cho CLB bóng đá Hải Phòng. Đó là niềm vinh dự rất lớn với đội bóng. Chúng tôi phải thi đấu thật tốt để đáp ứng lại lòng mong mỏi của CĐV CLB bóng đá Hải Phòng dành cho đội bóng" - HLV Trương Việt Hoàng chia sẻ.