Những động thái của CĐV Hải Phòng sau án phạt từ VFF

Mạnh Sơn (Ban Thể Thao)Cập nhật 22:27 ngày 29/06/2017

VTV.vn - Cùng Thể Thao VTV lắng nghe những chia sẻ của những người yêu bóng đá Hải Phòng sau những sự cố gần đây liên quan đến những CĐV của đội chủ sân Lạch Tray.

Tấm băng rôn được đặt trang trọng trên khán đài SVĐ Lạch Tray này thể hiện một điều, CLB Hải Phòng luôn rất tự hào khi nhắc đến các CĐV của mình. Nhưng niềm tự hào ấy đã ít nhiều bị ảnh hưởng, khi một nhóm CĐV quá khích gây ra những hành vi không đẹp trên SVĐ Mỹ Đình cuối tuần qua, và làm xấu đi hình ảnh chung của tất cả các CĐV đội bóng.

Cũng bởi thế nên ở trận đấu chiều qua, công tác an ninh đã được BTC thắt chặt. Từng chiếc túi được kiểm tra kỹ càng, những lá cờ có cán cũng phải bỏ lại. Còn những người không đồng ý với quyết định này, xin mời đứng ở phía ngoài chiếc cửa vào sân. Ở Lạch Tray bây giờ, không ai muốn phải thấy lại những hình ảnh từng xuất hiện tại Mỹ Đình.

"Tôi xem trận bóng đá HN vừa rồi thì thấy hành xử của các khán giả Hải Phòng không văn minh. Tôi là một khán giả Hải Phòng thì không đồng ý với hành vi quá khích như thế"...

"Đó chỉ là một nhóm CĐV quá khích thôi, còn đại đa số CĐV Hải Phòng chúng tôi(xuống tên) là cổ vũ cho đội bóng và cho các trận đấu là rất fairplay", những CĐV Hải Phòng chia sẻ.

Câu chuyện vui buồn về các CĐV Hải Phòng Câu chuyện vui buồn về các CĐV Hải Phòng

VTV.vn - Những trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Hải Phòng luôn diễn ra kịch tính và hấp dẫn, cả trong và ngoài sân cỏ. Và lần gặp gỡ vào chiều ngày 24/6 cũng không phải là ngoại lệ.

Vậy là trận đấu giữa CLB Hải Phòng và CLB Long An lại diễn ra trong một bầu không khi bóng đá fairplay đúng nghĩa. Lạch Tray vẫn tưng bừng, vẫn tràn ngập sự phấn khích khi CLB Hải Phòng giành chiến thắng, nhưng tuyệt nhiên không có một hành động không đẹp nào xuất hiện trên sân. Những người yêu bóng đá hẳn cũng cảm thấy hài lòng, bởi suy cho cùng, cái đẹp của bóng đá và điều mà chúng ta muốn thưởng thức là điều nằm ở dưới sân, trong từng pha bóng, chứ không phải từ những hình ảnh xấu xí trên các khán đài.

Xin được khép lại câu chuyện bằng một tấm băng rôn khác trên SVĐ Lạch Tray thay cho lời khẳng định: "Bóng đá HP sẽ tiếp tục phát triển khi tất cả mọi người cùng chung tay loại bỏ những hành vi xấu".