Những điểm mới trước mùa giải NBA 2017 - 2018

Đình Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 08:15 ngày 17/10/2017

VTV.vn - Vào sáng 18/10, NBA mùa giải 2017 - 2018 sẽ chính thức khai mạc. Hãy cùng tìm hiểu những điểm mới dễ nhận ra nhất mà NBA mùa giải năm nay.

Điều khác biệt đầu tiên của NBA 2017 - 2018 đó chính là mùa giải được kéo dài hơn 2 tuần so với trước kia. Thay vì khởi đầu mùa giải vào tuần cuối của tháng 10, thì từ mùa này trở đi, NBA sẽ thi đấu vào tuần thứ 3 của tháng 10. Thời gian thi đấu của mùa giải nhiều hơn, đồng nghĩa với các đội sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn. Cùng với đó, các ngôi sao cũng không được phép từ chối thi đấu sân khách nếu không có lý do chính đáng.

Tiếp theo đó là những bộ trang phục của các đội sẽ có thêm logo từ hãng thể thao Nike và logo quảng cáo. Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra. NBA không thể nằm ngoài xu thế kiếm lợi nhuận từ việc tài trợ trên áo đấu và sau nhiều cân nhắc, họ đã đi đến quyết định này.

Các đội bóng yếu thường có xu thế cố tình đưa ra sân những cầu thủ dự bị vào cuối mùa để thua, qua đó tăng cơ hội có được tân binh tốt ở kỳ NBA Draft kế tiếp. Điều này sẽ chấm dứt kể từ mùa giải 2017 - 2018, khi luật chọn tân binh mới được thông qua, chia đều khả năng chọn tân binh hàng đầu cho những đội xếp ở các vị trí dưới cùng bảng xếp hạng.

Và cuối cùng, luật đã bổ sung việc phạt lỗi tấn công với những cầu thủ cố tình câu lỗi phòng thủ cùng với phạt lỗi kỹ thuật nếu như 1 động tác truy cản gây nguy hiểm cho cầu thủ tấn công.