Kiểm toán góp phần nâng cao hiệu quả giám sát của Quốc hội

Nguyễn Trung, Đình Hưng-Thứ năm, ngày 05/01/2023 22:05 GMT+7

VTV.vn - Riêng năm 2022, Kiểm toán Nhà nước đã cung cấp 265 Báo cáo và tài liệu cho các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cơ quan điều tra.

Thực hiện yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, năm 2022, Kiểm toán Nhà nước đã có báo cáo về chủ trương đầu tư 5 dự án quan trọng quốc gia.

Đồng thời cũng có báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023, cho ý kiến về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43 của Quốc hội.

Kiểm toán Nhà nước cũng đã kiến nghị xử lý tài chính gần 67.000 tỷ đồng, tăng thu ngân sách Nhà nước 3.070 tỷ đồng, giảm chi ngân sách Nhà nước hơn 25.600 tỷ đồng. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, ban hành mới 198 văn bản không phù hợp với quy định pháp luật hoặc chưa phù hợp với thực tiễn.

Bà Nguyễn Thị Phú Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội - cho biết: "Năm 2022, Quốc hội thực hiện 2 chuyên đề giám sát tối cao về thực hiện chính sách pháp luật về hực hành tiết kiệm chống lãng phí, giai đoạn 2016 - 2020, việc thực hiện chính sách pháp luật kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành, Kiểm toán đã cung cấp rất nhiều thông tin, số liệu cho các cuộc giám sát chuyên đề tối cao này".

Thời gian tới, Kiểm toán Nhà nước cần tăng cường tính minh bạch và độ tin cậy của các thông tin kiểm toán và công bố rộng rãi để không chỉ Quốc hội mà xã hội và người dân cùng tham gia giám sát, từng bước chuyển đổi sang phương pháp kiểm toán hiện đại dựa trên dữ liệu số.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước