Phát huy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Việt Cường, Văn Khương, Trung Thành-Thứ hai, ngày 09/10/2023 19:13 GMT+7

VTV.vn - Chiều 9/10, Hội nghị tổng kết và ký kết Nghị quyết liên tịch về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã diễn ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đồng chủ trì Hội nghị.

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 19 về Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hai bên đã tích cực phối hợp tốt, thực hiện đầy đủ, hiệu quả, thực chất trên các lĩnh vực, nhất là trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội; tạo đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội.

Phát huy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại 5 bài học kinh nghiệm trong Cương lĩnh xây dựng đất nước là nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết toàn Đảng, toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Phát huy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - Ảnh 2.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng nêu rõ, trong bất cứ hoàn cảnh nào, những bài học trên đều đúng, đều nhắc đến thành tố nhân dân và vai trò tập hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Thủ tướng cũng nhắc lại vai trò rất quan trọng của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc trong công cuộc phòng, chống dịch COVID-19, góp phần giúp Việt Nam kiểm soát thành công đại dịch, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng đánh giá rất cao và cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, sự đồng tâm hiệp lực, đoàn kết của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Chính phủ trong 15 năm qua, nhằm phấn đấu mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để huy động được sức mạnh tổng hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp trong nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật. 

Phát huy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - Ảnh 3.
Phát huy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ký kết phối hợp giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt để nhân dân làm chủ; làm tốt hơn vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến nhân dân, vận động nhân dân để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, làm tốt hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội; tham gia kiểm soát quyền lực; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trong triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết liên tịch về công tác phối hợp giữa hai bên đã được ký kết tại hội nghị này, trên tinh thần linh hoạt, hiệu quả, thực chất, phù hợp với tình hình thực tế và đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước