Thủ tướng giao nhiệm vụ cho các tân Bộ trưởng, Thống đốc NHNN

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/11/2020 19:41 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao các nhiệm vụ cho lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ; người đứng đầu ngành Y tế và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

* Trao quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021, vào chiều tối nay (16/11), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh bà Nguyễn Thị Hồng là Thống đốc thứ 15 và là Thống đốc nữ đầu tiên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nhiệm vụ đầu tiên trong 5 nhiệm vụ được Thủ tướng giao cho Thống đốc mới đó là tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì lạm phát thấp kinh tế vĩ mô ổn định thì mới đảm bảo được mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho các tân Bộ trưởng, Thống đốc NHNN - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng - (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ và tín dụng để doanh nghiệp có thể tiếp cận dễ dàng với tín dụng, vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Trong lúc cộng đồng doanh nghiệp gặp khó khăn mà nhiều ngân hàng có lãi hàng chục nghìn tỷ đồng thì đó không phải là tin vui và đây là sự phát triển không bền vững. Do đó, cần nghiên cứu để tiếp tục giảm lãi suất cho vay, nhất là khi lạm phát ở mức thấp và tốc độ tăng trưởng tín dụng của năm nay mới chỉ được gần 7%. Thủ tướng cũng đề nghị Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác thanh tra, giám sát để bảo đảm an toàn hệ thống, đi cùng với đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống tín dụng gắn với xử lý nợ xấu. Hệ thống ngân hàng cần phải đi tiên phong trong hiện đại hóa và số hóa theo chuẩn mực quốc tế, đồng thời nỗ lực hướng tới một số ngân hàng Việt Nam lọt vào top những ngân hàng hàng đầu khu vực và thế giới.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đánh giá cao nguyên Thống đốc Lê Minh Hưng, hiện là Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đã có nhiều đóng góp vào sự ổn định của chính sách tiền tệ và kinh tế vĩ mô của nền kinh tế, trong bối cảnh đầy khó khăn sóng gió của đất nước.

* Phát biểu tại lễ trao quyết định cho Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Thủ tướng đánh giá cao ngành y tế đã nỗ lực trong phòng, chống COVID-19 thời gian vừa qua, đồng thời nhấn mạnh sức khỏe là vốn quý nhất con người nên Bộ Y tế, cần tiếp tục nỗ lực bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho các tân Bộ trưởng, Thống đốc NHNN - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng đã giao 10 nhiệm vụ cho tân Bộ trưởng Bộ Y tế, trong đó đầu tiên và quan trọng là phải kiểm soát tốt dịch COVID-19, không để dịch quay trở lại, đồng thời kiểm soát tốt dịch bệnh truyền nhiễm khác như bạch hầu, sốt xuất huyết, cúm mùa và dịch tả. Tiếp đó là hoàn thiện cơ chế chính sách và cơ chế tài chính để nâng cao chất lượng hiệu quả dịch vụ khám chữa bệnh với yêu cầu dễ tiếp cận dịch vụ và giảm chi phí khám chữa bệnh. Tập trung cải thiện tình trạng quá tải bệnh viện ảnh hưởng đến chất lượng y tế. Thực hiện công khai minh bạch trong quản lý cấp phép, đấu thầu, mua sắm thuốc; công khai giá thuốc, giá trang thiết bị, giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh. Nâng cao chất lượng công tác an toàn thực phẩm, nhất là tại các bếp ăn trường học, khu công nghiệp. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế mở rộng độ bao phủ của bảo hiểm y tế toàn dân, chấn chỉnh hoạt động xã hội hóa nguồn lực trong phát triển y tế tại các bệnh viện công lập. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực, đầu tư cho y tế, không để tình trạng thương mại hóa trong điều trị cho bệnh nhân.

* Phát biểu tại lễ trao quyết định cho Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng Bộ trưởng sẽ phát huy tốt trí tuệ, năng lực sở trường và kinh nghiệm của mình để lãnh đạo ngành khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Thủ tướng nêu rõ, cuộc cách mạng 4.0 và Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030 đặt ra cho Bộ những yêu cầu nhiệm vụ rất quan trọng vì thế ngành khoa học và công nghệ, đứng đầu là đồng chí Huỳnh Thành Đạt cần tập trung vào 4 nhiệm vụ lớn: Trước hết cần đẩy mạnh cơ chế tự chủ cao trong cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ, thu hút các nguồn lực xã hội để phát triển khoa học công nghệ, đặc biệt là doanh nghiệp. Cùng với đó là kiến tạo, thúc đẩy mạnh mẽ sự gắn kết thực chất, hiệu quả giữa các doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, trường đại học. Tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính ngân sách, cơ chế đặt hàng, nhận hàng, phát triển khoa học công nghệ không cũng như quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho các tân Bộ trưởng, Thống đốc NHNN - Ảnh 3.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ cần thu hút, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ưu tiên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ thông qua rà lại công việc để làm sao các lĩnh vực khoa học công nghệ có tính ứng dụng cao, khoa học công nghệ thực sự là lực lượng sản xuất kinh doanh trực tiếp để nâng cao năng suất, chất lượng.

Ông Huỳnh Thành Đạt nhận quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Ông Huỳnh Thành Đạt nhận quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

VTV.vn - PGS.TS Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM - đã chính thức trở thành tân Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước