Theo dõi sát diễn biến thương mại, đầu tư thế giới để ổn định kinh tế vĩ mô

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 02/07/2019 20:25 GMT+7

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp.

VTV.vn - Đây là đề xuất của các thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia tại phiên họp của hội đồng diễn ra vào hôm nay (2/7).

Tại phiên họp Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Chủ tịch hội đồng đề nghị các thành viên tập trung đánh giá tình hình trong nước và thế giới 6 tháng qua và dự báo từ nay tới cuối năm, tính tới các rủi ro liên quan tới các động thái quốc tế gần đây về thương mại, dịch bệnh, thiên tai...

Các thành viên hội đồng cho rằng thách thức tăng trưởng GDP trong năm nay là không nhỏ khi các động lực tăng trưởng như: nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ đều tăng chậm hơn năm 2018; xuất khẩu có xu hướng giảm; tốc độ tăng trưởng dịch vụ thấp hơn tăng trưởng GDP; ách tắc các dự án hợp tác công tư và các dự án đầu tư của tư nhân...

Phó Thủ tướng ghi nhận ý kiến của các thành viên về đề xuất tiếp tục theo dõi sát các diễn biến thương mại, đầu tư trên thế giới để ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời tăng cường nội lực để ứng phó với các tác động từ bên ngoài, bên cạnh đó là tạo thuận lợi thương mại nhưng cũng phải kiểm soát chặt chẽ gian lận thương mại.

Xuất khẩu là điểm sáng của kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm Xuất khẩu là điểm sáng của kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm

VTV.vn - Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm nay ước tính đạt gần 246 tỷ USD, mức cao nhất của 6 tháng từ trước đến nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước