Thúc đẩy kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

Ngọc Thành, Đức Thuận, Trần Nam-Thứ sáu, ngày 07/04/2023 20:32 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng Giám đốc Công ty Luật Kim & Chang của Hàn Quốc ông Chung Kye Sung. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

VTV.vn - Chiều 7/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Luật sư điều hành, Tổng Giám đốc công ty Luật Kim & Chang (Hàn Quốc) Chung Kye Sung.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao công ty đã hỗ trợ, tư vấn cho nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, đề nghị công ty hỗ trợ tư vấn, kết nối để doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chíp bán dẫn, lao động nông nghiệp và thời vụ giữa hai nước.

Thúc đẩy kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng Giám đốc Công ty Luật Kim & Chang của Hàn Quốc ông Chung Kye Sung. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Công ty Luật Kim & Chang tham gia hỗ trợ trong xây dựng và hoàn thiện chính sách, nhất là đối với một số lĩnh vực như chuyển đổi số, chủ quyền số, an toàn an ninh thông tin mạng, chuyển đổi năng lượng công bằng, chuyển đổi xanh; hay trong quy định các vấn đề liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu của OECD.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại kỳ họp cuối năm nay, Quốc hội sẽ có quyết sách nhằm sửa đổi luật thuế thu nhập doanh nghiệp, tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp hai nước.

Thúc đẩy kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ông Chung Kye Sung khẳng định luôn sẵn sàng hỗ trợ kết nối doanh nghiệp hai nước, hỗ trợ tư vấn Quốc hội, Chính phủ Việt Nam trong ban hành chính sách cũng như các vấn đề liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước