TP Hồ Chí Minh đề xuất tách phường đông dân

Trương Thủy-Thứ tư, ngày 05/07/2023 20:22 GMT+7

Ảnh minh họa: Dân trí

VTV.vn - TP Hồ Chí Minh kiến nghị cho phép thành lập mới, chia tách phường đông dân, có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều dự án trọng điểm từ nay đến năm 2030.

Sau 3 năm, TP Hồ Chí Minh đã giảm 2 đơn vị hành chính cấp huyện và giảm 10 phường. Việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính giúp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng gặp nhiều bất cập như chức danh cán bộ chủ chốt chỉ do 1 người đảm trách nhưng khi sáp nhập 2 hoặc 3 đơn vị hành chính thành 1 đơn vị hành chính dẫn đến việc bố trí cán bộ gặp khó khăn.

Vì vậy, TP Hồ Chí Minh kiến nghị Ủy Ban Thường vụ Quốc hội cho phép điều chỉnh, thành lập mới, tách phường, xã có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều dự án trọng điểm, quy mô dân số đông khi thực hiện sắp xếp lại.

Hiện TP Hồ Chí Minh có nhiều xã, phường đông dân với dân số trên 100.000 người, tương đương với dân số của 1 huyện ở một số tỉnh, trong đó có Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức), Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B (Huyện Bình Chánh), Bình Hưng Hòa A (Quận Bình Tân).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước