Vaccine COVID-19 cho toàn dân - Nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Kim Xuân, Đức Thắng-Thứ hai, ngày 17/07/2023 21:13 GMT+7

VTV.vn - Tập trung kiểm soát đại dịch COVID-19, tiêm chủng đại trà vaccine COVID-19 cho cộng đồng là một nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đặt ra.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia, còn trong nước, dịch đang được kiểm soát. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế thế giới luôn cảnh báo nguy cơ dịch bùng phát hoàn toàn có thể xảy ra.

Một nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đặt ra là tập trung kiểm soát đại dịch COVID-19, tiêm chủng đại trà vaccine COVID-19 cho cộng đồng; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân là trên hết, trước hết.

Chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 lớn nhất trong lịch sử đã được triển khai, Việt Nam đã đạt, thậm chí vượt xa mục tiêu đề ra. Tỷ lệ tiêm cao góp phần quan trọng ngăn chặn, kiểm soát dịch COVID-19, sớm đưa cả nước phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Vaccine COVID-19 cho toàn dân - Nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: VGP

Quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra là phải tiêm chủng đại trà vaccine COVID-19 trong cộng đồng. Thời điểm cuối năm 2021, cấp ủy, chính quyền các địa phương liên tục tổ chức truyền thông, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng và tổ chức các đội tiêm lưu động, các điểm tiêm 24/7.

Đến nay, 88,5% người dân từ 5 tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine. Trong khi trên thế giới, tỷ lệ này mới đạt 70%. WHO đánh giá cao về chiến lược sử dụng vaccine COVID-19 phù hợp, hiệu quả của Việt Nam với cam kết của toàn bộ hệ thống chính trị và người dân.

Để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đặt ra là tập trung kiểm soát đại dịch COVID-19, tháng 7/2021, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 30 thống nhất việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được chủ động, linh hoạt quyết định triển khai các giải pháp cấp bách đặc biệt, đặc thù, đặc cách trong phòng, chống dịch COVID-19.

Đây được coi là sáng kiến lập pháp tạo cơ sở pháp lý vững chắc, góp phần đáp ứng yêu cầu thực tiễn, huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch bệnh. Dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, công tác phòng chống dịch được thực hiện thành công, tạo đà cho nền kinh tế phục hồi nhanh chóng.

Tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, chúng ta đã cơ bản thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh; vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả. 

Đến nay, dịch COVID-19 và các loại dịch bệnh khác đã cơ bản được kiểm soát; đời sống xã hội và các hoạt động sản xuất kinh doanh đã trở lại tương đối bình thường. Hiện, Bộ Y tế đang làm hồ sơ trình Chính phủ chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A xuống nhóm B.

Trong thời gian tới, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; nâng cao năng lực, chủ động phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới toàn diện hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng là nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế; tiếp tục xây dựng nền y tế Việt Nam "khoa học, dân tộc và đại chúng".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước