Chứng khoán Nhật Bản rơi vào tình trạng “bong bóng”

Lại Hoa-Thứ tư, ngày 15/05/2013 15:18 GMT+7

Ảnh minh họa

 Thị trường chứng khoán Nhật Bản gần đây liên tiếp lập kỷ lục do đồng Yen suy yếu đã làm dấy lên lo ngại, thị trường đang rơi vào tình trạng “bong bóng”.

Phát biểu sau khi chỉ số Nikkei vượt mốc 1.500 điểm lần đầu tiên kể từ năm 2008, vào sáng nay (15/5), cựu Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản Sakakibara cho rằng, chứng khoán Nhật Bản đang tăng quá nhanh và rất có thể rơi vào tình trạng “bong bóng”. Nhưng ông Sakakibara cũng cho rằng, thị trường sẽ có sự điều chỉnh trong thời gian tới do ảnh hưởng của chính sách kinh tế mà Thủ tướng Shinzo Abe thực hiện.

Bình luận về đà giảm giá của đồng Yen, một chuyên gia nhận định đồng Yen giảm giá vẫn là dấu hiệu tốt, tuy nhiên nếu xuống tới 105 Yen/USD sẽ tạo ảnh hưởng không tốt cho nền kinh tế.

Nguyên nhân do đồng Yen suy yếu, một mặt giúp tăng tính cạnh tranh xuất khẩu cho Nhật Bản, nhưng lại làm tăng chi phí nhập khẩu nhiên liệu. Trong khi đó, hiện nay, Nhật Bản ngày càng phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu, đặc biệt là sau thảm họa hạt nhân khiến hầu hết lò phản ứng điện hạt nhân ở đây đóng cửa.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước