Bắc Kinh báo động đỏ về mức ô nhiễm không khí

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 09/12/2015 21:33 GMT+7

VTV.vn - Tại Bắc Kinh, Trung Quốc, tình trạng ô nhiễm không khí đang đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe con người.

Tình trạng báo động đỏ về ô nhiễm không khí đã kéo dài 2 ngày. Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã ra lệnh hạn chế hoạt động của các nhà máy công nghiệp và giới hạn số phương tiện giao thông để hạn chế ô nhiễm. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh vẫn đang tiếp diễn.

Nguyên nhân được xác định là do thành phố Bắc Kinh nằm ở vùng đất thấp và bằng phẳng, nên hoạt động sản xuất vật chất của con người tạo ra một lượng lớn khói bụi nhưng không thể thoát ra.

Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết ở Bắc Kinh cũng bất lợi, các dòng khí nóng ở trên cao tạo thành cái nắp chụp khổng lồ khiến không khí ô nhiễm không thể lưu thông.

Cùng với đó, do bị các dãy núi bao quanh ở 3 phía của thành phố chặn lại nên Bắc Kinh rất khô hanh. Chính những điều này cùng với việc cứ đến mùa đông, người dân Bắc Kinh lại sưởi ấm bằng than, lại càng làm trầm trọng thêm tình trạng khói bụi ô nhiễm đặc quánh ở thành phố gần 25 triệu dân này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước