Công nhân khu công nghiệp từ chối trường công lập vì thời gian không linh hoạt

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 28/11/2017 19:30 GMT+7

VTV.vn - Chỉ có một vài phụ huynh cho con học các trường công lập, còn chủ yếu lựa chọn trường tư thục và nhóm trẻ.

Liên quan đến vụ các bảo mẫu trường mầm non Mầm Xanh bạo hành trẻ em. Hôm nay (28/11), Cơ quan Cảnh sát điều tra -  Công an quận 12 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam bà Phạm Thị Mỹ Linh, chủ trường mầm non tư thục Mầm Xanh, do có hành vi "Hành hạ người khác" theo Điều 110 Bộ luật Hình sự.

Hiện nay, 36 cháu học ở trường Mầm Xanh đã được quận bố trí học tiếp ở 3 trường mầm non công lập. Tuy nhiên, chỉ có một vài phụ huynh cho con học các trường này mà chủ yếu lựa chọn trường tư thục và nhóm trẻ. Vì sao công nhân lại lựa chọn trường tư mặc dù biết là có nhiều rủi ro hơn?

UBND phường Hiệp Thành cho biết, riêng địa bàn phường có đến 2 khu công nghiệp với hàng chục ngàn công nhân, nhu cầu gửi giữ trẻ rất lớn.

Tuy nhiên, trong số 3 trường công lập ở phường, có 1 trường mới chỉ khai thác ¼ số lớp. Rất nhiều công nhân vẫn lựa chọn trường tư và nhóm trẻ thay vì cho con học trường công. Không cho con vào học trường công lập, nên khi xảy ra sự việc con bị bạo hành ở trường tư thục, nhiều người đã tỏ ra ân hận.

Trong khi nhiều phụ huynh loay hoay tìm chỗ gửi con, nhất là công nhân ở các khu công nghiệp, những ngôi trường khang trang chỉ có 5/18 lớp đang hoạt động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước