Dự án du lịch "bít lối" sinh nhai của hơn 200 hộ dân

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 19/01/2017 15:48 GMT+7

VTV.vn - Một làng chài lâu đời với khoảng 200 hộ dân ở xã Thuận Quý, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận đã không còn nơi tập kết tàu thuyền, ngay cả lối đi ra biển cũng không còn.

Nguyên nhân của sự việc trên xuất phát từ việc các dự án du lịch được quy hoạch thiếu hợp lý, xây dựng choán hết khu vực bờ biển. Chính quyền địa phương cho biết, đã có văn bản đề nghị tỉnh Bình Thuận sớm có giải pháp thỏa đáng để bảo vệ quyền lợi cho bà con.

Theo người dân, bãi tập kết phương tiện đi biển dài gần trăm mét đã tồn tại hơn 40 năm. Cuối 2016, UBND tỉnh Bình Thuận giao cho một doanh nghiệp thực hiện dự án du lịch. Đơn vị này đã bắt đầu thi công, rào chắn toàn bộ khu vực từ nhiều tháng nay.

Điều này khiến thay vì vài bước chân để ra đến biển, hiện muốn đến được bãi tập kết phương tiện, nhiều ngư dân xã Thuận Quý phải đi vòng qua những đồi cát.

Để giải quyết, chính quyền cơ sở đã vận động ngư dân chuyển sang khu vực liền kề làm bãi tập kết. Tuy nhiên, khu vực này cũng lại đang được tỉnh Bình Thuận xem xét cấp cho một doanh nghiệp khác đầu tư khu du lịch còn lớn hơn, với bãi biển dài 800m.

Lãnh đạo UBND huyện Hàm Thuận Nam cho biết, đã có văn bản gửi chính quyền tỉnh Bình Thuận. Cho rằng việc chuyển nơi tập kết thuyền chài đi đâu cũng phải hỏi ý kiến người dân trước. Và đề nghị tỉnh không thể giao hết hơn 12 ha đất ven biển cho dự án du lịch mà phải để lại một phần để người dân phục hồi và giữ nghề truyền thống.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước