Hàng chục hecta củ đậu bị bỏ hoang vì mất giá

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 10/12/2016 20:26 GMT+7

VTV.vn - Bán cũng rẻ như cho, nhiều người dân tại tỉnh Bình Phước dù khó khăn trăm bề nhưng vẫn đành đổ bỏ củ đậu cho bò ăn, thậm chí vứt ra lề đường.

Hàng trăm tấn củ đậu bị bỏ hoang ngoài ruộng không được thu hoạch là tình trạng xảy ra tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Theo người dân nơi đây, vì sản lượng củ đậu tăng dột biến nên thương lái tìm mọi cách ép giá. Bán cũng rẻ như cho, nhiều người dân dù khó khăn trăm bề nhưng đành đem đổ thành quả canh tác cho bò ăn, thậm chí vứt ra lề đường.

Trước tình trạng trên, lãnh đạo địa phương cho biết nguyên nhân sâu xa là dù chính quyền đã có cảnh báo nhưng bà con vẫn đổ xô trồng củ đậu vì lợi ích trước mắt mà không nghĩ đến đầu ra.

Năm nay, toàn xã An Khương có khoảng 70 hecta trồng củ đậu và hiện vẫn còn khoảng hơn 10 hecta chưa được thu hoach. Trong thời gian tới, chính quyền cũng sẽ cho thống kê và phân bổ lại tình hình sản xuất hoa màu tại địa phương để tránh những sự việc đau lòng như thế này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước