Mỗi đợt xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2016 chỉ còn từ 5-7 ngày

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 22/10/2015 14:20 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (22/10), Bộ GD&ĐT đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2014 - 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 - 2016 khối Đại học, Cao đẳng.

Một trong những nội dung được hầu hết các đại biểu quan tâm đó là công tác đổi mới tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, cụ thể là kỳ thi THPT quốc gia.

Quy trình tuyển sinh kỳ thi THPT quốc gia năm nay đã bộc lộ nhiều bất cập. Chính vì vậy, kỳ thi chung trong năm 2016 dự kiến sẽ được tổ chức trong 3 ngày: 13, 14, 15 tháng 6. Các vùng đặc biệt khó khăn sẽ được xem xét để đặt các điểm thi thuận lợi cho thí sinh. Chế độ ưu tiên sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn hơn.

Đáng chú ý, quy định các đợt xét tuyển trên cơ sở các mức điểm khác nhau của thí sinh theo thứ tự từ cao xuống thấp để giảm rủi ro cho thí sinh và giảm thí sinh ảo cho các trường. Mỗi đợt xét tuyển sẽ rút ngắn xuống còn 5 đến 7 ngày.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước