Người dân gặp khó vì sống trên thửa đất có bản án

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 17/03/2017 14:03 GMT+7

VTV.vn - Thống kê của cơ quan chức năng cho thấy, đến thời điểm này, thành phố Hà Nội vẫn chưa cấp sổ đỏ cho bất kỳ trường hợp nào có đất liên quan đến bản án.

20 - 30 năm có lẽ là quãng thời gian bằng cả nửa đời người, thế nhưng chừng ấy năm, ngay giữa lòng Thủ đô, nhiều hộ dân có nhà ở ổn định vẫn không thể chuyển hộ khẩu về nơi sinh sống.

Nguyên nhân là do các hộ gia đình này đang ở trên những mảnh đất có nguồn gốc: vi phạm pháp luật, đã từng bị tòa án xét xử, hay còn gọi là đất có bản án.

Điều đáng nói, những trường hợp này không phải do lỗi ở người dân, mà do đơn vị cấp đất sai thẩm quyền. Thế nhưng nhiều năm qua, họ không được cấp sổ đỏ.

Người một nơi, hộ khẩu một nẻo, là tình cảnh của 21 hộ dân tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội suốt 20 năm qua.

Lý do là năm 1995, Giám đốc xí nghiệp 202 đã chia thửa đất của xí nghiệp cho nhiều cán bộ công nhân viên làm nhà ở. Đây là việc làm trái thẩm quyền, do đó Tòa án đã ra quyết định thu hồi thửa đất.

Thế nhưng đến nay bản án không thể thi hành vì nhà cửa đã xây dựng kiên cố. Còn người dân sống trong cảnh treo sổ đỏ, treo hộ khẩu.

Đại diện phường Vĩnh Tuy cho biết, phường đã nhiều lần báo cáo lên quận và thành phố nhưng vẫn chưa có hướng xử lý.

Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho thấy có tới hơn 500 trường hợp đất có bản án đang vướng mắc trong việc cấp sổ đỏ. Nếu tính trung bình mỗi gia đình có 4 người sinh sống, toàn thành phố đang có tới hàng nghìn người đang phải sống trong tình trạng khó khăn, người một nơi, hộ khẩu một nẻo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước