Trước thực trạng hàng nghìn hộ dân ở vùng nông thôn Hà Nội hàng chục năm vẫn không có nước sạch để sinh hoạt, UBND Thành phố Hà Nội đã thực hiện chủ trương kêu gọi xã hội hóa đầu tư lĩnh vực cấp nước sạch nông thôn thay vì sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư như trước đây.
Nhiều huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội như Thạch Thất, Quốc Oai, nước sạch đã bắt đầu về với từng thôn xóm. Tuy nhiên, để nước về, lúc này, người dân lại phải đáp ứng những yêu cầu rất vô lý của doanh nghiệp.
Câu chuyện bức xúc bắt đầu từ những chiếc đồng hồ nước. Muốn có nước sạch, người dân xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội phải lắp đồng hồ nước, đồng nghĩa với việc mỗi hộ dân phải đóng hơn 3 triệu đồng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!