Nhức nhối nạn tiêm chích thuốc tân dược tại Trà Vinh

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 23/04/2015 21:22 GMT+7

VTV.vn - Thời gian gần đây, tình trạng tiêm chích ma túy và các chất gây nghiện khác - thuốc tân dược ở ĐBSCL có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là ở Trà Vinh.

Tại Trà Vinh, một số thanh thiếu niên đã tụ tập, tiêm chích ma túy và tiêm chích một loại thuốc tân dược có chứa chất gây nghiện, được bày bán tràn lan và nguy hiểm đến tính mạng.

Được biết, loại thuốc mà các đối tượng sử dụng có tên là Di Angesic. Đây là thuốc có chứa chất codein chiếm 30%, nằm trong danh mục chất gây nghiện.

Hàng ngày, có khoảng 10 thanh niên ở thị trấn và các xã lân cận tụ tập vào chùa dùng loại thuốc này pha vào nước để chích. Việc nhiều thanh niên tiêm thuốc tân dược có chứa chất gây nghiện Di Angesic được phát hiện từ năm 2013 đến nay.

Theo ghi nhận của ngành chức năng, đã có một số trường hợp bị tử vong do sốc thuốc. Tuy nhiên, hiện nay không thể xử lý người chích thuốc tân dược do chưa có quy định cũng như hướng dẫn cụ thể. Chính vì vậy, tình trạng này ngày càng lan rộng và khó kiểm soát.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước