Nước Anh đối mặt với bất ổn chính trị sau bầu cử

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 09/06/2017 19:41 GMT+7

VTV.vn - Hiện nước Anh đang đứng trước nguy cơ đối mặt với tình trạng chính trị có thể phức tạp hơn khi nhiều khả năng, nước này sẽ rơi vào tình trạng "Quốc hội treo".

Tính đến 18h ngày 9/6, Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh Theresa May vẫn là chính đảng có số ghế nhiều nhất tại Hạ viện Anh, khi giành được 318 ghế, giảm 12 ghế so với cuộc bầu cử năm 2015.

Trong khi đó, Công đảng đối lập của ông Jerremy Corbyn giành được 261 ghế, tăng 29 ghế so với cuộc bầu cử năm 2015. Đây chưa phải là kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử, vì vẫn chỉ còn một ghế chưa xác định thuộc về chính đảng nào. Tuy nhiên, Đảng Bảo thủ của bà May đã không giành đủ ghế cần là 326 để thành lập chính phủ riêng. Hiện nước Anh đang đứng trước nguy cơ đối mặt với tình trạng chính trị có thể phức tạp hơn nữa.

Cách đây ít giờ đồng hồ, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Theresa May xác nhận, bà May sẽ diện kiến tại Cung điện Buckingham Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị trong hôm nay, để xin phép thành lập chính phủ mới.

Với tư cách người đứng đầu của chính đảng giành được nhiều ghế hơn trong cuộc bầu cử ngày 8/6, bà May vẫn có quyền tại vị và tìm cách thành lập chính phủ cho dù đảng của bà không giành được quá bán số ghế Quốc hội.

Hiện Đảng Bảo thủ của bà May đang nỗ lực đạt thỏa thuận thành lập một chính phủ liên minh với đảng Hợp nhất Dân chủ của Bắc Ireland để giành được thêm 10 ghế Quốc hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước