Tổng tuyển cử tại Singapore: Cạnh tranh song không bất ngờ?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 10/09/2015 14:50 GMT+7

VTV.vn - Dù bị cạnh tranh khá gay gắt song theo dự đoán đảng PAP của Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ tiếp tục chiếm lợi thể tại cuộc tổng tuyển cử tại Singapore vào ngày mai 11/9.

Ngày mai, hàng triệu cử tri Singapore sẽ tiến hành bỏ phiếu trong cuộc bầu cử của quốc đảo này. Cuộc bầu cử tại Singapore đang được dư luận quốc tế theo dõi sát sao, vì lần bầu cử này có rất nhiều điểm khác biệt.

Trong cuộc bầu cử vào ngày mai, Đảng Nhân dân hành động PAP của thủ tướng Lý Hiển Long sẽ bị tranh cử tất cả các ghế trong chính phủ bởi 8 đảng đối lập và 2 ứng viên độc lập. Đảng PAP đã lãnh đạo Singapore từ năm 1965.

Những vấn đề mà cử tri Singapore quan tâm nhất bây giờ là chính sách nhập cư và giao thông công cộng. Rất nhiều người bản địa cho rằng quốc đảo này đang trở nên quá chật chội vì người nhập cư.

Tuy nhiên theo những dự đoán về kết quả, nhiều chuyên gia phân tích cho rằng đảng Nhân dân hành động PAP của thủ tướng Lý Hiển Long đang nắm lợi thế, vì 50 năm lãnh đạo xuyên suốt đất nước Singapore.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước