Trách nhiệm và cái khó của cấp xã trong việc quản lý rác

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 11/03/2017 14:01 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền xã bất lực bởi cánh tay của họ không đủ dài để có thể ôm hết được trách nhiệm.

Tại xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, người dân ở đây đã bất lực trước việc điểm tập kết rác trong xã tồn tại từ năm 2000, nay đã quá tải. Bãi rác lại nằm ngay sát khu dân cư nên gây ô nhiễm nghiêm trọng. Cách duy nhất họ có thể làm để bảo vệ sức khỏe gia đình mình bây giờ là 45 hộ dân thay nhau canh gác, túc trực tại lán trại tạm để chặn xe chở rác vào đổ thêm.

Người dân dĩ nhiên chỉ biết cầu cứu đến cơ quan chức năng gần nhất là chính quyền xã. Tuy nhiên, xã cũng nói rằng họ bất lực trong tình huống này vì cái khó là bãi tập kết lại tiếp nhận cả rác của thị trấn và các xã xung quanh theo quy hoạch của cấp huyện. Chính quyền xã bất lực bởi cánh tay của họ không đủ dài để có thể ôm hết được trách nhiệm ở đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước