New Zealand muốn tìm kiếm thỏa thuận với các hãng công nghệ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 03/03/2021 19:42 GMT+7

VTV.vn - Cuộc đấu giữa các chính phủ và các nền tảng mạng xã hội vẫn đang tiếp diễn.

Theo sau Australia, New Zealand đang kêu gọi Google và Facebook đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận truyền thông tương tự như thỏa thuận mà các hãng đã đạt được với nước láng giềng Australia, theo đó buộc các hãng công nghệ lớn trả phí sử dụng nội dung tin tức của các tổ chức báo chí nước sở tại.

Phát biểu trước một ủy ban của quốc hội, Bộ trưởng Phát thanh Truyền hình New Zealand cho biết, Bộ này đang cân nhắc quy định triển khai các thỏa thuận tương tự như thỏa thuận của chính quyền Australia ký với các hãng công nghệ, qua đó hỗ trợ lĩnh vực truyền thông đang gặp khó khăn của New Zealand.

Bộ trưởng Phát thanh Truyền hình New Zealand kỳ vọng có thể đạt thỏa thuận với các hãng công nghệ thông qua đàm phán.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước