Việt Nam có nhiều thuận lợi để phát triển điện mặt trời

Hải Nam - Tiến Vũ (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 22/08/2017 16:43 GMT+7

VTV.vn - Chính sách ưu đãi cùng với tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo là những điều kiện rất thuận lợi để phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.

Nhằm khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời, ngày 11/4, Thủ tướng đã ban hành cơ chế về giá. Theo đó, điện từ các dự án điện mặt trời sẽ được mua với mức giá 2.086 đồng/kWh, cao hơn so với mức trung bình hiện nay là 1.280 đồng/kWh. Doanh nghiệp sản xuất điện mặt trời cũng sẽ được ưu đãi thuế nhập khẩu thiết bị, thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ông Đỗ Đức Tưởng - Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) nói: "Chính sách ưu đãi cho các dự án điện mặt trời Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt là những điều kiện rất tuyệt vời. Đây là chìa khóa giúp mở ra thị trường điện mặt trời tại Việt Nam".

Trong thời gian qua, số dự án điện mặt trời đăng ký ở Việt Nam đã tăng đáng kể, với tổng công suất dự kiến lên với 12.000MW. Tuy nhiên, đó mới chỉ là con số trên giấy. Các doanh nghiệp muốn triển khai điện mặt trời tại Việt Nam hiện vẫn gặp khó khăn rất lớn về vốn, mặt bằng sản xuất và hạ tầng truyền tải điện.

Ông Rainer Brohm - Chuyên gia tư vấn năng lượng tái tạo, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) cho biết: "Tôi nghĩ Việt Nam là một thị trường tiềm năng. Việt Nam đang bắt đầu chuyển từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo. Dù quá trình này mới bắt đầu nhưng có rất nhiều công ty và nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực năng lượng tái tạo đang tìm đến Việt Nam".

Nhờ các điều kiện địa lý, Việt Nam có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Một nghiên cứu mới đây của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WWF) đã chỉ ra rằng, năng lượng tái tạo hoàn toàn có khả năng cung ứng 100% điện năng tại Việt Nam vào năm 2050.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước